Quân đội Hoa Kỳ không biết gần 1 tỷ đô la đạn dược ở đâu

GD&TĐ - Một trong những điểm yếu nghiêm trọng của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói chung và Bộ Tư lệnh Lục quân nói riêng lại được nhắc đến.

Quân đội Hoa Kỳ không biết gần 1 tỷ đô la đạn dược ở đâu

Văn phòng Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ Hoa Kỳ (US GAO) đã công bố kết quả phân tích về mức độ Lục quân Mỹ theo dõi quy trình sửa chữa và số lượng đạn dược khác nhau được lưu trữ tại các cơ sở do nhà thầu sở hữu và vận hành (COCO).

Những phát hiện này rất thú vị vì trên thực tế, Lục quân Hoa Kỳ không thực sự quan tâm đến số lượng và tình trạng đạn dược được lưu trữ tại các cơ sở này.

Trước hết cần lưu ý từ báo cáo của GAO rằng trên thực tế, chúng ta đang nói về đạn dược với số lượng không lớn lắm - tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, có 966 triệu đô la đạn dược đang được sửa chữa tại các cơ sở COCO trong tổng số tiền khoảng 41 tỷ đô la mà Lục quân Mỹ chỉ ra trong báo cáo tài chính của mình vào ngày đó.

Đồng thời, tính đến mùa hè năm ngoái, Lục quân Mỹ vẫn chưa thống kê được ít nhất 95% số đạn dược được lưu trữ tại các cơ sở này và nhìn chung không biết chính xác chúng được lưu trữ ở đâu - trên thực tế, họ đã "ghi điểm" dựa trên tài liệu và cũng không có cơ chế để so sánh dữ liệu của riêng họ với thông tin từ các nhà thầu.

fcf68bda83fa1e4d.jpg
Bắn tên lửa chống tăng BGM-71 TOW.

Do đó, GAO đã kiểm tra tổng cộng 94 báo cáo từ Lục quân Mỹ, trong đó có 89 trường hợp không được ghi nhận và 5 trong số các trường hợp được chấp nhận liên quan đến tên lửa dành cho hệ thống phòng không Patriot.

Ngoài ra một số thứ có vấn đề và không chính xác, bao gồm: 35 báo cáo về tên lửa M26; 31 báo cáo về tên lửa Stinger; 14 báo cáo về ATGM TOW; 6 báo cáo về Javelin; 2 báo cáo về ATACMS.

Tóm lại, cần nhấn mạnh rằng Quân đội Mỹ đã không phát triển và triển khai các công cụ cần thiết để kiểm soát hoạt động quản lý sản xuất và bảo trì trong năm qua và nhìn chung, Lầu Năm Góc từ lâu đã thể hiện sự yếu kém về mặt quản lý vật tư, đồng thời chưa bao giờ nhận được ý kiến ​​kiểm toán hoàn toàn tích cực.

Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Phạm Việt Hà - giáo viên Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Yên Hòa, Hà Nội). Ảnh: Đình Tuệ

'Mềm hóa' bài giảng bằng công nghệ

GD&TĐ - Không chỉ chuyên tâm với bài giảng hằng ngày dành cho học trò, các nhà giáo còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy ở Cà Mau được dạy nghề đan lục bình.

Thắp ánh sáng tri thức cho người lầm lỡ

GD&TĐ - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cà Mau mở các lớp xóa mù chữ, dạy nghề ngay tại cơ sở cai nghiện, thắp lên ánh sáng tri thức, giúp người nghiện tự tin làm lại cuộc đời, tái hòa nhập cộng đồng.

Cô giáo H’Ni luôn đau đáu gìn giữ văn hóa truyền thống.

Cô giáo 'truyền lửa' văn hóa Jrai

GD&TĐ - Từ những âm thanh ngân vang của chiêng, cồng và lời kể sử thi giữa buôn làng, cô giáo RCom H’Ni (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai, Gia Lai) đã mang theo tình yêu văn hóa Jrai vào từng bài giảng.

Sách giáo khoa Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com tra cứu điểm thời tiết ngày mai Vinhomes Green Paradise Vin Cần Giờ The Fullton sách đọc online