Quan chức Ukraine tiết lộ những bất ngờ về UAV Bayraktar

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quan chức Ukraine Sergey Pashinsky tiết lộ thông tin liên quan tới UAV Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất khi nói chuyện với ‘những kẻ chơi khăm’.

UAV Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.
UAV Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

“Những kẻ chơi khăm” Nga (biệt danh Vovan và Lexus) đã giả danh cựu đại sứ Mỹ tại Moscow Michael McFaul trong một cuộc nói chuyện với ông Sergey Pashinsky - người đứng đầu Hiệp hội Doanh nghiệp Quốc phòng Ukraine. Tại đây, ông Pashinsky cho biết các UAV Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất không có hiệu quả chiến đấu do rất dễ bị tổn thương trước các hệ thống phòng không.

Trong cuộc nói chuyện trên, ông Pashinky thừa nhận “có nhiều PR và tham nhũng đối với Bayraktar” hơn là hiệu quả chiến đấu của nó.

Video về cuộc trò chuyện dường như được ghi vào đầu tháng này và được “những kẻ chơi khăm” đăng trên kênh Telegram của họ.

Chính trị gia trên tiếp tục nói rằng các UAV của Thổ Nhĩ Kỳ trước hết là một dự án tạo dựng hình ảnh đẹp. UAV Bayraktar vốn được truyền thông phương Tây và Ukraine ca ngợi như một “kẻ thay đổi cuộc chơi” trên chiến trường trong cuộc xung đột Nga và Ukraine.

“Cá nhân tôi phản đối điều đó, vì chúng cực kỳ dễ bị tấn công bởi các hệ thống phòng không,” – ông Pashinsky khẳng định và nói thêm rằng Ukraine có rất nhiều Bayraktar trước khi giao tranh nổ ra và “tất cả chúng đều bị bắn hạ trong vòng một tuần”.

Ông Pashinsky giải thích thêm, UAV trên “không phải là vũ khí tự cung cấp”, nó không thể tự hoạt động vì dễ “bị hệ thống phòng không bắn hạ trong nháy mắt và không có hiệu quả chiến đấu.”

Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh chúng có thể được sử dụng song song với tên lửa chống radar do Mỹ cung cấp cho Kiev. Ngoài ra, ông cho biết “nếu không có các hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và HARM, sẽ không còn Bayraktars nào ở Ukraine nữa”.

Trước đó, Ukraine thông báo họ có ý định tiếp tục kế hoạch mở một cơ sở sản xuất Bayraktar với sự hợp tác của nhà sản xuất Baykar có trụ sở tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa một số UAV cho Kiev vào đầu năm nay.

Trong một đoạn trích khác từ cuộc phỏng vấn của ông Pashinsky với “những kẻ chơi khăm” công bố vào tuần trước, quan chức này cũng thừa nhận rằng Kiev điều phối các hoạt động quân sự của mình với Washington.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ