Quan chức Mỹ thừa nhận G7 không thể thống nhất tịch thu tài sản đóng băng

GD&TĐ - Các thành viên G7 không thể đồng thuận về việc giải quyết số tài sản bị đóng băng của Nga để trao cho Ukraine.

Bất chấp nỗ lực hối thúc của Mỹ, G7 không thể đồng thuận tịch thu tài sản đóng băng của Nga trao cho Ukraine.
Bất chấp nỗ lực hối thúc của Mỹ, G7 không thể đồng thuận tịch thu tài sản đóng băng của Nga trao cho Ukraine.

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ về Kinh tế Quốc tế Daleep Singh mới đây cho biết, các thành viên G7 không có sự đồng thuận về cách giải quyết các tài sản bị đóng băng của Nga, RT đưa tin.

Mỹ muốn tịch thu các quỹ nhà nước bị đóng băng của Nga và giao chúng cho Ukraine, nhưng đối với một số quốc gia thành viên G7, đó là “ranh giới đỏ”.

Washington và các đồng minh đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của Moscow vào tháng 2 năm 2022. Quốc hội Mỹ gần đây đã trao cho Tổng thống Joe Biden quyền tịch thu hoàn toàn số tiền đó.

“Đó sẽ là lựa chọn hiệu quả và mạnh mẽ nhất cho tất cả chúng ta trong G7" - ông Singh nói khi phát biểu tại một sự kiện do Viện nghiên cứu Brookings tổ chức hôm 28/5.

"Việc nắm giữ số tiền gốc là ranh giới đỏ đối với nhiều đối tác G7 của chúng tôi" - ông Singh nói.

Vị quan chức Mỹ cho biết: "Dù sử dụng lý thuyết về các biện pháp trừng phạt hay lý thuyết pháp lý về 'bù đắp' - trong đó Ukraine thiết lập yêu cầu bồi thường, chuyển nó sang phần tài sản của Nga được nắm giữ tại các quốc gia G7, chúng tôi ứng trước số tiền đó như một trách nhiệm tập thể do Nga thực hiện - thì chúng tôi cũng không có sự đồng thuận ở G7."

Ông Singh cũng cho hay Mỹ thúc đẩy khoản trích ra 50 tỷ USD cho Ukraine từ tài sản bị đóng băng của Nga song điều này cũng không được các thành viên thuộc Liên minh EU ủng hộ.

“Nếu chúng ta có cách hành động đoàn kết, tốc độ và ở quy mô đáng kể – mà tôi định nghĩa là ít nhất 50 tỷ USD – thì đó là điều cần phải làm” - ông Singh nhận định.

Vị Phó cố vấn nói rằng, phương Tây không thể ngồi yên chờ đợi vì Ukraine đang ở trong tình thế “nghiêm trọng” trên chiến trường.

Nhà Trắng hy vọng điều này sẽ xảy ra tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Ý, không chỉ để tài trợ cho Ukraine mà còn gửi “một tín hiệu tới Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng chúng tôi sẽ không mệt mỏi, bất kể điều gì xảy ra trong thời gian còn lại của năm.”

Đầu tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết bà có kế hoạch thúc giục G7 đối tác cùng nhau tìm cách giải phóng giá trị tài sản thuộc chủ quyền của Nga vì lợi ích của Ukraine. Vấn đề này dự kiến sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở vùng Apulia của Ý từ ngày 13-15/6.

Ngoài Mỹ, G7 còn có Canada, Pháp, Ý, Nhật Bản, Anh và EU. Hơn 80% tài sản bị phong tỏa của Nga do EU nắm giữ, EU không muốn để cơ quan thanh toán bù trừ của mình phải chịu sự trả đũa của Moscow.

Ước tính khoảng 300 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga đang bị đóng băng trong các tài khoản phương Tây. Nga đã cam kết sẽ đáp trả tương xứng với bất kỳ hành vi “ăn trộm” nào từ phương Tây.

Điện Kremlin khẳng định bất kỳ nỗ lực nào nhằm tịch thu tài sản của Nga đều vi phạm luật pháp quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ thực hành tỉa rau củ và trình bày món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

'Đường ngắn' vào nghề

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp THPT, THCS, nhiều học sinh chủ động lựa chọn học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp với mục tiêu sớm có kỹ năng nghề.

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

GD&TĐ - Cậu bé Keyne, em trai 3 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal, khiến cổ động viên thích thú trong ngày Tây Ban Nha thắng Bỉ tại tứ kết World Cup 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (ngày 21/7/2025)

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân

Báo Bảo vệ Pháp luật trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Vinhomes Sai Gon Park Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com