Phương Tây khuyên Ukraine đầu hàng và rút lui khỏi Bakhmut

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 2/2, hãng tin Bloomberg cho biết các quan chức Mỹ và EU khuyên Kiev nên chờ đợi thời cơ dù phải rút lui khỏi Bakhmut.

Binh sĩ Nga.
Binh sĩ Nga.

Theo Bloomberg, các nước phương Tây khuyên Kiev nên chờ đợi thời cơ, bảo toàn lực lượng và chờ sự xuất hiện của xe tăng Leopard do Đức sản xuất để mở cuộc tấn công vào mùa xuân.

Điều này có thể được thực hiện thậm chí phải đầu hàng thành phố Artemovsk (được gọi là Bakhmut ở Ukraine).

Theo báo cáo, các cường quốc phương Tây hy vọng Kiev sẽ rút lui về phía tây và tạo ra một tuyến phòng thủ mới nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga vào các thành phố Kramatorsk và Slavyansk.

Theo các quan chức được Bloomberg trích dẫn, viện trợ quân sự hiện tại của phương Tây cho Ukraine là không đủ cho một cuộc tấn công lớn.

Tuy nhiên, họ kỳ vọng rằng sau khi nhận được viện binh và xe bọc thép mới từ phương Tây, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ có cơ hội phản công ở phía nam, với mục đích cắt đường cao tốc đến Crimea.

Tuy nhiên, các nguồn tin của Bloomberg cho biết, ngay cả khi Ukraine phản công thành công cũng không có nghĩa là Kiev sẽ đạt được tất cả các mục tiêu quân sự của mình.

Ngoài ra, cuộc xung đột có thể tiếp tục ít nhất đến năm 2024.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ