Nga xóa 5 kho vũ khí và diệt radar của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 5 kho vũ khí và một vài radar của Ukraine trong ngày.

(Ảnh: Pradva)
(Ảnh: Pradva)

Ngày 2/2, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo diễn biến hoạt động quân sự tại Ukraine.

Ở hướng Kupyansk, các cuộc tấn công của lực lượng Nga đã vô hiệu hóa các đơn vị từ Lữ đoàn Cơ giới 92 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Novosyolovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR). Hơn 25 binh sĩ Ukraine, 1 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe cơ giới của họ bị tiêu diệt. Ngoài ra, 3 phương tiện chiến đấu của Ukraine được trang bị hệ thống phóng loạt Grad đã bị vô hiệu hóa gần Volchansk (khu vực Kharkov).

Ở hướng Krasny Liman, các cuộc tấn công của Nga đã dẫn đến việc vô hiệu hóa các đơn vị từ Lữ đoàn tấn công đường không 95 của AFU gần Karamzinovka (LPR) và vùng lâm nghiệp Serebryanskoye. Tại hướng này, Ukraine mất hơn 100 quân, 6 sáu xe chiến đấu bọc thép và 1 khẩu pháo D-30.

Ở hướng Donetsk, lực lượng Nga đã vô hiệu hóa các đơn vị từ Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 59 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 3 gần của AFU Pervomayskoye và Vasyukovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR). Tại hướng này, Ukraine mất 50 binh sĩ, 1 xe tăng, 1 xe bọc thép chở quân, 2 xe bán tải, 1 lựu pháo Msta-B và 1 lựu pháo D-30.

Ở các hướng Nam Donetsk và Zaporozhye, các cuộc tấn công bằng pháo binh và các hoạt động tích cực của Nga đã tiêu diệt hơn 65 quân Ukraine từ Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 110 gần Poltavka (vùng Zaporozhye) và Lữ đoàn cơ giới 72 gần Ugledar (DPR). Tại các hướng này, 4 phương tiện chiến đấu và 2 phương tiện cơ giới của AFU đã bị phá hủy.

Ở hướng Kherson, các cuộc tấn công bằng pháo của Nga đã dẫn đến việc phá hủy 2 kho vũ khí của AFU gần Kherson và Zmiyavka (vùng Kherson).

Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 78 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, cũng như nhân lực và khí tài quân sự của họ tại 105 khu vực.

Hệ thống M-142 HIMARS và M-270 của Ukraine do Mỹ sản xuất đã bị Nga phá hủy gần Kramatorsk (DPR).

Ngoài ra, 3 kho vũ khí của AFU bị phá hủy gần Malinovka, Avdeyevka (DPR) và Druzhelyubovka (vùng Zaporozhye).

Hàng không Nga còn tiêu diệt 1 radar 35D6 và 1 radar phản pháo AN/TPQ-37 do Mỹ sản xuất gần Malokaterinovka (vùng Zaporozhye).

4 tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS MLRS và 5 máy bay không người lái của Ukraine cũng bị Nga bắn rơi gần Golikovo, Kremennaya (LPR), Berestovoye (khu vực Kharkov) và Peschanoye (khu vực Kherson).

Trên trang Pradva, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 1/1, phía Nga mất 610 quân, 2 xe tăng, 5 pháo, 1 hệ thống phòng không, 3 phương tiện chở nhiên liệu.

Theo Mil.ru/Pradva

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.