Phóng viên Indonesia: ‘Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc’

GD&TĐ - Dù mọi thứ dự báo sẽ rất khó khăn với U23 Việt Nam nhưng nhà báo Gregah Nurikhsani Estuning Marhaen vẫn giữ thái độ rất lạc quan với đoàn quân áo đỏ.

U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc.
U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc.

Sau trận hòa 2-2 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Nhiều người thầm tiếc cho đoàn quân áo đỏ khi họ đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối. Trong khi đó, cũng không ít kiến cho rằng U23 Thái Lan mới là đội bóng xứng đáng có được chiến thắng.

Nhà báo Gregah Nurikhsani Estuning Marhaen không thiên theo ý kiến nào. Cây viết người Indonesia bày tỏ quan điểm với Trí thức trẻ:"U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều có lý do để không đáng mất điểm. U23 Việt Nam có thể giành chiến thắng sít sao, nhưng tôi cũng không ngạc nhiên khi U23 Thái Lan đưa mọi thứ về vạch xuất phát.

Tôi không tin vào cụm từ "xứng đáng" bởi luôn có sự may mắn nhất định trong bóng đá. Dẫu vậy, tôi sẽ không nói rằng U23 Thái Lan gặp may khi có bàn gỡ hòa, hay U23 Việt Nam xui xẻo với bàn thua ở phút cuối. Lý do bởi mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Bóng đá là như vậy đấy, đôi khi bạn sẽ mất 3 điểm chỉ trong nháy mắt".

Sau trận hòa trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ  so tài với đương kim vô địch U23 Hàn Quốc  ở lượt trận thứ 2. Đội bóng này đã đại thắng U23 Malaysia với tỷ số 4-1 ở lượt trận mở màn với một thế trận áp đảo.

Dù mọi thứ dự báo sẽ rất khó khăn với U23 Việt Nam nhưng nhà báo Gregah Nurikhsani Estuning Marhaen vẫn giữ thái độ rất lạc quan:

"Trong bóng đá, chẳng có gì là không thể. U23 Việt Nam nổi tiếng không biết sợ là gì. Họ sẽ tạo ra cú sốc trước bất cứ đối thủ nào và U23 Hàn Quốc không phải ngoại lệ. Tất nhiên 3 điểm là điều rất tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ U23 Việt Nam sẽ giành 1 điểm ở trận đấu này.

Tôi nghĩ vấn đề nằm ở chỗ các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ suy nghĩ ra sao sau trận hòa U23 Thái Lan. Họ không nên nghĩ ngợi hay tiếc nuối quá nhiều mà cần tập trung vào trận gặp U23 Hàn Quốc".

Nhà báo Gregah Nurikhsani Estuning Marhaen đánh giá trận gặp U23 Hàn Quốc là cuộc đấu không được phép thua trận của U23 Việt Nam: "Với tình hình hiện tại của bảng đấu, U23 Việt Nam không được để thua trận. Các cầu thủ U23 Việt Nam cần giữ vững niềm tin rằng họ đủ sức tạo ra một kết quả tích cực trước Hàn Quốc.

Có sự thật rằng mọi người sẽ đều đánh giá U23 Hàn Quốc cao hơn U23 Việt Nam ở trận cầu tới. Nhưng trong bóng đá, mạnh hơn không đồng nghĩa với chiến thắng.

U23 Hàn Quốc hiểu rằng họ phải chạm mặt những đối thủ khó chơi hơn nhiều sau trận gặp U23 Malaysia. Điều đó đồng nghĩa U23 Hàn Quốc cần mang đến màn trình diễn ấn tượng hơn. Thứ hạng hay trình độ sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu hai đội mắc sai lầm".

Theo lịch ban đầu, Hàn Quốc tập ở sân phụ số một của SVĐ Bunyodkor. Cùng lúc, Việt Nam tập ở sân phụ số hai, chỉ cách một con đường nhỏ.

Sợ điều này có thể ảnh hưởng tới việc giữ bí mật chiến thuật cho trận đấu giữa hai đội vào hôm sau, Hàn Quốc đã nhất trí với quyết định đổi sân của Ban tổ chức. Đội bóng của HLV Hwang Sun-hong chuyển tới tập luyện tại sân JAR 2, cách đó khoảng tám km trong chiều cùng ngày.

Hàn Quốc đang đứng đầu bảng C sau khi thắng Malaysia 4-1 trong ngày ra quân 2/6. Ngay sau trận đấu đó, HLV Hwang Sun-hong đi 25 km từ sân Lokomotiv tới sân Milliy (còn gọi là sân Bunyodkor) để theo dõi trận Việt Nam hoà Thái Lan.

"Hwang Sun-hong ngồi xem chăm chú và tỏ ra bất ngờ khi Việt Nam để Thái Lan gỡ hòa ở phút bù giờ", Khusnulla Asadullaev, người được Ban tổ chức bố trí dẫn đoàn Hàn Quốc, chia sẻ với báo chí.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ