U23 Việt Nam đón tin vui trước trận gặp U23 Hàn Quốc

GD&TĐ - Trước lượt trận thứ 2 giải U23 châu Á, đội bóng của HLV Gong Oh Kyun sẽ đón chào sự trở lại của hai cầu thủ quan trọng.

U23 Việt Nam sẽ so tài với U23 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 vòng bảng U23 châu Á 2022.
U23 Việt Nam sẽ so tài với U23 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 vòng bảng U23 châu Á 2022.

Cụ thể, trung vệ Nguyễn Thanh Bình và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh chính thức trở lại trước màn so tài với U23 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 vòng bảng U23 châu Á 2022.

Bộ đôi cầu thủ này đã không thể tham gia thi đấu trong trận hòa 2-2 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tối 2/6. Trước đó, Thanh Bình bị sốt với nhiệt độ trên 38 độ C sau bữa ăn trưa do vô tình bị cảm. Trong khi đó, Lý Công Hoàng Anh là một trong số các cầu thủ đã bị đau bụng cũng sau bữa ăn trưa và bất đắc dĩ phải làm khan giả ở lượt trận mở màn giải châu Á.

Trước trận mở màn giải châu Á, một loạt cầu thủ của U23 Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe. Cũng vì lý do này mà đội bóng áo đỏ đã bị hao hụt sức chiến đấu ở giai đoạn cuối trận đấu với U23 Thái Lan.

Vưa qua, Ban huấn luyện U23 Việt Nam có trao đổi với khách sạn - nơi đội đang ăn, ở về cách chế biến sao cho phù hợp với khẩu vị và thói quen ăn uống gần gũi, quen thuộc với cầu thủ.

Vào ngày 5/6 tới, U23 Việt Nam sẽ thi đấu với U23 Hàn Quốc. Đại diện đến từ xứ kim chi đặt mục tiêu giành chiến thắng để chắc suất có vé vào vòng tứ kết. Trong khi đó, niềm hy vọng của thầy trò HLV Gong Oh Kyun là cố gắng giành được 1 điểm trước đối thủ mạnh nhất bảng.

1 điểm trước người Thái ở trận mở màn giải châu Á vừa qua cũng đủ để giúp U23 Việt Nam thiết lập hàng loạt kỷ lục sau trận ra quân.

Cụ thể, U23 Việt Nam nối dài mạch bất bại trước các đối thủ Đông Nam Á lên con số 23 trận. Kể từ cuối năm 2017 đến nay, U23 Việt Nam với 3 HLV trưởng khác nhau (Park Hang Seo, Đinh Thế Nam và Gong Oh-kyun) chưa từng thua đại diện Đông Nam Á nào trên mọi đấu trường, khi sở hữu chuỗi bất bại gồm 20 trận thắng và 3 trận hòa ở các mặt trận.

Tính trên mọi đấu trường, U23 Việt Nam đã có 13 trận không thua liên tiếp kể từ thất bại gần nhất trước U23 CHDCND Triều Tiên với tỷ số 1-2 tại lượt cuối vòng bảng U23 châu Á 2020.

Thứ hai, U23 Việt Nam nối dài mạch trận bất bại trước U23 Thái Lan lên con số 7, gồm 5 thắng, 2 hòa. U23 Thái Lan đã mạnh lên đáng kể so với SEA Games 31 nhưng vẫn không thể đánh bại được U23 Việt Nam.

Thứ ba, với việc giành 1 điểm và ghi 2 bàn trước Thái Lan, ĐT U23 Việt Nam của HLV Gong Oh Kyun đã tạo ra màn ra quân ấn tượng nhất cho bóng đá Việt Nam ở VCK U23 châu lục từ trước tới nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ