Phòng thủ Iran sẽ bẻ gãy mọi cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân

GD&TĐ - Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Iran có đủ phương tiện - cả về quân sự và ngoại giao để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của mình.

Iran tự tin sẽ bẻ gãy mọi cuộc tấn công từ bên ngoài vào những mục tiêu trọng yếu của nước này.
Iran tự tin sẽ bẻ gãy mọi cuộc tấn công từ bên ngoài vào những mục tiêu trọng yếu của nước này.

Tự tin vào khả năng đánh chặn

Tuyên bố được ông Araghchi đưa ra hôm 22 tháng 10 trong một cuộc họp báo tại thành phố Kuwait trong chuyến công du ngoại giao sâu rộng của ông tới khu vực.

Kế hoạch đáp trả Tehran của Tel Aviv sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran ngày 1 tháng 10 được cho là đã trải qua một loạt các lần sửa đổi, với các kế hoạch ban đầu là tấn công các cơ sở dầu mỏ hoặc hạt nhân của Iran được cho là đã được đổi thành các mục tiêu quân sự khác.

"Tấn công các địa điểm hạt nhân là một tội ác quốc tế lớn; thậm chí đe dọa các địa điểm hạt nhân cũng là một tội ác… Để bảo vệ bản thân và các địa điểm hạt nhân của mình, chúng tôi có các công cụ và phương pháp riêng, và chúng tôi tin tưởng vào chúng", hãng Al-Arabiya dẫn lời ông Araghchi.

"Cho đến nay, Israel vẫn chưa dừng lại ở việc thực hiện bất kỳ hình thức tội phạm nào. Thật không may, họ vẫn tiếp tục thực hiện những hành động tàn bạo như vậy với sự hỗ trợ của Mỹ và một số quốc gia châu Âu", ông Araghchi nói và cảnh báo rằng "nếu cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng ta bị tấn công, Nhà nước Do Thái sẽ biết chúng ta có thể làm gì để đáp trả".

Bộ trưởng ngoại giao nói thêm rằng "những người bạn" của Iran trong khu vực "đã đảm bảo với chúng tôi rằng họ sẽ không cho phép đất đai hoặc không phận của họ được sử dụng để tấn công Iran" và "đã bày tỏ sự phản đối đối với bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran và các cơ sở hạt nhân của nước này".

"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của căn cứ Mỹ trong khu vực và nắm rõ mọi hoạt động và chuyến bay của họ. Nếu Israel tấn công Iran dưới bất kỳ hình thức nào, Iran sẽ đáp trả theo cùng một hình thức", ông Araghchi nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran không nêu chi tiết về các phương tiện mà Cộng hòa Hồi giáo có thể sử dụng để chống lại sự xâm lược.

Tuy nhiên, Iran đã chứng minh trong điều kiện chiến trường thực tế rằng họ có cả khả năng phòng thủ và tấn công để ứng phó với các mối đe dọa, bao gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có thể bắn tới mục tiêu cách xa hàng nghìn km, và hệ thống phòng không và tên lửa nội địa tinh vi có thể phát hiện và nhắm mục tiêu vào các mối đe dọa trên không của đối phương.

Chuyến công du ngoại giao chớp nhoáng của ông Abbas Araghchi đã đưa ông đến Bahrain, Ả Rập Xê Út, Qatar, Oman, Iraq, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Kuwait. Đầu tháng này, Bộ trưởng Ngoại giao Iran cũng đã đến thăm Lebanon, Syria và Jordan.

Cuộc tấn công ngoại giao diễn ra trong bối cảnh Iran đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Israel nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo quy mô lớn của IRGC nhắm vào các địa điểm tình báo và quân sự của Israel vào ngày 1 tháng 10 - đã xuyên thủng được hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không được ca ngợi của Israel và gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng quân sự.

Bản thân cuộc tấn công ngày 1 tháng 10 là một phản ứng đối với nhiều tháng leo thang của Israel - bao gồm cả vụ ám sát người đứng đầu Bộ Chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran và Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah ở Beirut.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã cảnh báo hôm 22 tháng 10 rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel cũng sẽ phải đối mặt với "phản ứng tương xứng" từ Tehran. Ông Pezeshkian cũng cho biết, Iran sẽ dành nhiều nguồn lực hơn nữa cho quốc phòng trong thời gian tới để ứng phó với diễn biến khó lường trong khu vực cũng như trên thế giới.

Hôm 20 tháng 10, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã xác nhận các thông tin từ phương tiện truyền thông về việc rò rỉ các đánh giá tình báo nhạy cảm của Mỹ về kế hoạch tấn công Iran của Israel trên phương tiện truyền thông xã hội.

"Một cuộc điều tra đang được tiến hành và tôi sẽ nhận được một bản tóm tắt về điều đó trong thời gian sớm nhất... Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ", ông Johnson nói với CNN.

Các tài liệu này, được cho là của Cơ quan An ninh Quốc gia và Cơ quan Tình báo Địa không gian Mỹ và có ghi ngày 16 tháng 10, nêu bật việc Israel triển khai vũ khí để chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra vào Iran.

Trong đó bao gồm dữ liệu từ vệ tinh và các nguồn tình báo địa không gian khác, cũng như thông tin về hoạt động chuẩn bị của Không quân Israel (IAF) cho việc phóng tên lửa phóng từ trên không, máy bay không người lái trinh sát và máy bay tiếp nhiên liệu.

Cảnh báo

Saeed Iravani, đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, đã gửi thư cho Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Christine Baeriswyl vào hôm 21 tháng 10, cảnh báo Mỹ không nên tham gia vào bất kỳ hành động phiêu lưu nào của Israel.

Bức thư viết: "Sự tham gia của Mỹ, thông qua việc cung cấp chuyên môn kỹ thuật và vũ khí tiên tiến, bao gồm các hệ thống phòng không tinh vi, cho Israel, sẽ tiếp tục kích động và khuyến khích Israel tiến hành các cuộc tấn công hung hăng vào Iran.

Những hành động như vậy sẽ khiến chính phủ Mỹ trở thành đồng lõa trong bất kỳ hành động nào của Israel chống lại Iran và hậu quả của nó, vì Mỹ đã tiếp tay cho các tội ác chiến tranh và chiến dịch diệt chủng đang diễn ra nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự ở Gaza và Lebanon.

Do đó, Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vai trò của mình trong việc xúi giục, kích động và tạo điều kiện cho bất kỳ hành động xâm lược nào của Israel chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran… cũng như về hậu quả thảm khốc đối với hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế", đại sứ Iravani cảnh báo.

Vị đại sứ này kêu gọi Hội đồng Bảo an lên án mạnh mẽ hành động khiêu khích liều lĩnh này và yêu cầu Washington thực hiện các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bổ nhiệm Giám đốc Sở TNMT Hải Phòng

Bổ nhiệm Giám đốc Sở TNMT Hải Phòng

GD&TĐ - Ông Dương Đình Ổn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng.

Trẻ được chỉ định phẫu thuật cắt lọc những phần bị hoại tử và ghép da tự thân. Ảnh: BVCC

Trẻ bỏng nặng do nghịch lửa

GD&TĐ - Khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận một trường hợp bỏng nặng do lửa cháy.