Kho UAV của Hezbollah có thể làm được những gì?

GD&TĐ - Những UAV cảm tử Iran sản xuất Hezbollah sở hữu như Mirsad, Shahed, và Ababil có khả năng mang đầu đạn hạng nặng, tấn công tầm xa vào Israel.

UAV Mirsad-1 của Hezbollah từng nhiều lần thoát đòn đánh chặn của Iron Dome.
UAV Mirsad-1 của Hezbollah từng nhiều lần thoát đòn đánh chặn của Iron Dome.

Theo ước tính của Jpost, lực lượng Hezbollah hiện sở hữu hơn 2.000 UAV lái các loại, bao gồm UAV giám sát và UAV cảm tử (kamikaze).

Những loại UAV cảm tử được sử dụng trong những cuộc tấn công thường có thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả, với thân hình ống, có cánh quạt phía sau và chất nổ được lắp ở phía trước.

Hầu hết những chiếc UAV này đều có tầm hoạt động đủ xa để tấn công các thành phố lớn của Israel như Tel Aviv.

Lực lượng Hezbollah đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công UAV kể từ tháng 10/2023, với nhiều UAV cảm tử được lập trình sẵn để bay tới các mục tiêu cố định.

Loại vũ khí này còn gọi là "đạn tuần kích" có khả năng bay theo quỹ đạo đã định và lao thẳng vào mục tiêu, tạo ra sự tàn phá lớn dù mục tiêu được bảo vệ kiên cố.

Những loại UAV cảm tử nổi bật mà Hezbollah sử dụng là Mirsad-1 và Mirsad-2, phát triển từ các UAV của Iran.

Trong đó, Mirsad-1 dựa trên mẫu Ababil-T của Iran, một UAV đơn giản với cánh dài có khả năng mang 40 kg thuốc nổ/đầu đạn và tầm hoạt động khoảng 120 km.

Trong khi Mirsad-2 là phiên bản nâng cấp của Mirsad-1, mô phỏng theo UAV Mohajer-4 cũng do Iran phát triển và sản xuất.

Các chuyên gia của Hezbollah đã cải tiến những loại UAV này để phục vụ cho các chiến dịch của mình, với khả năng mang theo chất nổ nặng và thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhắm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng Israel.

Chiếc UAV được quan tâm nhất trong kho UAV của Hezbollah là Shahed-136, loại UAV cảm tử tầm xa đã được đặc biệt chú ý khi nó được sử dụng trong các cuộc tấn công của Houthi tại Yemen nhằm vào Israel và bởi Nga trong chiến dịch ở Ukraine.

Shahed-136 nặng khoảng 200 kg, mang thuốc nổ/đầu đạn nặng tới 50 kg và có tầm bay hơn 2.000 km - tầm hoạt động đủ xa để đưa hầu hết mục tiêu tại Israel vào tầm tấn công.

Shahed-136 có thiết kế rất đơn giản nhưng được cho là rất hiệu quả, với hình dạng cánh tam giác và một động cơ phía sau. UAV này dễ dàng vận chuyển và phóng.

Chính vì vậy, Shahed-136 là một trong những UAV cảm tử mạnh mẽ nhất mà Hezbollah có thể triển khai để tấn công Israel.

Cùng với Mirsad và Shahed, Hezbollah còn sử dụng các loại UAV khác có xuất xứ từ Iran như Ababil-T và Mohajer. Ababil-T, một UAV cảm tử khác, đã được Hezbollah và Houthi sử dụng rộng rãi.

Biến thể Ababil-T có khả năng mang phần chiến đấu nặng tới 40 kg, bay với tốc độ 370 km/h và tầm bay khoảng 120 km.

Lực lượng Hezbollah cũng có thể còn sở hữu các loại UAV tối tân hơn như Mohajer-6, Karrar, và một số mẫu UAV Shahed khác. Những UAV này đều có chung thiết kế với phần đuôi có bộ ổn định hình chữ V, tương tự như các UAV chiến đấu tiên tiến khác trên thế giới.

Bên cạnh UAV cảm tử, Hezbollah cũng triển khai các UAV giám sát để thu thập thông tin tình báo.

Lực lượng này sử dụng các UAV thương mại và các UAV nhỏ khác để ghi hình, giám sát và thu thập thông tin tình báo từ các căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại Galilee và Golan.

Những chiếc UAV trinh sát này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cuộc tấn công cảm tử bằng cách cung cấp thông tin về mục tiêu một cách chính xác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Truyện ngắn: Việc nào cho Di

Truyện ngắn: Việc nào cho Di

GD&TĐ - Di sẽ dọn bàn làm việc đến cạnh cửa sổ. Làm trực tuyến ở nhà mình sẽ tự do thoải mái hơn, dù không có những làn gió sông thổi mát.