Israel không còn gây bất ngờ

GD&TĐ - Iran đã nắm rõ kế hoạch tấn công sắp tới của Israel nhằm vào Tehran sau khi hàng loạt tài liệu tuyệt mật được tình báo Mỹ soạn thảo bị lộ.

Các cuộc tấn công của Israel sẽ không thể gây bất ngờ cho Iran.
Các cuộc tấn công của Israel sẽ không thể gây bất ngờ cho Iran.

Hãng CNN dẫn lời ba quan chức Mỹ cho biết hôm 19 tháng 10 rằng chính phủ Mỹ đang điều tra vụ rò rỉ tài liệu tình báo tuyệt mật của Lầu Năm Góc xoay quanh kế hoạch tấn công Iran để trả đũa của Israel.

Một trong các quan chức nói rằng sự việc này "rất đáng lo ngại". Chủ tịch Hạ viện Mỹ hôm 20 tháng 10 cho biết "sẽ có cuộc họp mật khẩn" liên quan tới vụ rò rỉ đặc biệt này.

Tài liệu bị lộ hai ngày sau khi hàng loạt tài liệu đề ngày 15/10 và 16/10 được tài khoản "Middle East Spectator" đăng trên Telegram.

Các văn bản này đều đánh dấu tuyệt mật, kèm các ký hiệu cho thấy chỉ có giới chức Mỹ cùng các đồng minh trong nhóm tình báo Ngũ Nhãn gồm Anh, Australia, Canada và New Zealand mới được tiếp cận.

Những tài liệu mô tả các bước đi mà Israel đang chuẩn bị để tấn công Iran. Một trong số đó được cho là do Cơ quan Tình báo Không gian địa lý Quốc gia Mỹ (NGA) soạn thảo, đề cập tới hoạt động di chuyển đạn dược của Israel.

Văn bản khác có nguồn gốc từ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đề cập các cuộc tập trận của không quân Israel có sử dụng tên lửa không đối đất, được cho là để chuẩn bị cho chiến dịch nhằm vào những mục tiêu ở Iran.

Một quan chức Mỹ nói: "Rò rỉ hai tài liệu này là chuyện xấu, nhưng không quá khủng khiếp. Điều đáng ngại là nguy cơ những văn bản mật khác có nguy cơ bị lộ".

Tuy nhiên, theo Mick Mulroy, cựu phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề Trung Đông: "Tình hình rất nghiêm trọng, nếu thực sự các kế hoạch tấn công đáp trả Iran của Israel bị rò rỉ".

Ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng khoảng 200 tên lửa vào Israel để trả đũa cái chết của tướng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Abbas Nilforoushan, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh và thủ lĩnh tối cao Hezbollah Hassan Nasrallah.

Ngay sau đó, Israel tuyên bố sẽ tiến hành đòn đáp trả "chết chóc, chính xác và khó lường", tùy vào thời điểm nước này chọn lựa.

Truyền thông Mỹ đưa tin Thủ tướng Israel Netanyahu đã thông báo với Tổng thống Joe Biden rằng Tel Aviv sẽ chỉ tấn công mục tiêu quân sự của Tehran, thay vì nhắm vào cơ sở dầu khí hay hạt nhân.

Mặc dù cùng lên kế hoạch tấn công Iran nhưng Mỹ - Israel đang xảy ra bất đồng khi Washington không muốn Tel Aviv tiếp tục leo thang căng thẳng ở cả Lebanon và Dải Gaza.

Israel cho biết đã "lắng nghe ý kiến từ Mỹ" với đòn tấn công đáp trả Iran, nhưng sẽ tự đưa ra quyết định cuối cùng phù hợp với lợi ích quốc gia, một quyết định không phải đến từ Mỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều thế hệ độc giả yêu thích cô bé Maruko tinh nghịch, đáng yêu. Ảnh: Thái Thành.

Khi đã sống và sáng tạo hết mình...

GD&TĐ - Ngay từ lần đầu tiên đọc tác phẩm 'Nhóc Maruko' mà bà viết, cháu đã bị cuốn vào câu chuyện của cô bé Maruko tinh nghịch, dễ thương.