Israel bất ngờ nêu điều kiện chấm dứt tấn công Lebanon

GD&TĐ - Trong một tài liệu được chuyển cho Washington, Israel đã nêu ra những yêu cầu chính của mình để chấm dứt chiến dịch tấn công Lebanon.

Binh sĩ Israel bị thương khi giao tranh với Hezbollah.
Binh sĩ Israel bị thương khi giao tranh với Hezbollah.

Theo Sputnik, một quan chức Israel cho biết, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ được phép tham gia "hoạt động thực thi pháp luật tích cực" để đảm bảo phong trào Hezbollah của người Shia ở Lebanon không thể tái vũ trang và xây dựng lại cơ sở hạ tầng quân sự.

Israel được cho là cũng yêu cầu lực lượng không quân của nước này được tự do hoạt động trong không phận Lebanon. Đặc biệt, tài liệu còn nêu điều kiện để IDF chấm dứt chiến dịch dịch tấn công trên bộ đang diễn ra tại nam Lebanon.

Tài liệu này được cho là kết quả của các cuộc thảo luận giữa Bộ trưởng Bộ Chiến lược Israel Ron Dermer, người bạn thân tín của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, và các quan chức của Bộ Quốc phòng Israel và IDF.

Các quan chức Mỹ và Israel cho biết thêm rằng tài liệu này đã được chuyển cho Nhà Trắng trước chuyến thăm Beirut của đặc phái viên Amos Hochstein của Tổng thống Joe Biden vào 21 tháng 10.

Hochstein dự kiến ​​sẽ gặp Thủ tướng lâm thời Najib Mikati, Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri và các quan chức Lebanon khác tại thủ đô Lebanon để thảo luận về các yêu cầu của Israel.

Ông dự kiến ​​sẽ ủng hộ việc triển khai ít nhất 8.000 quân nhân Lebanon ở miền Nam Lebanon - khu vực chủ yếu do Hezbollah kiểm soát - như một phần của bất kỳ giải pháp ngoại giao nào cho các hành động thù địch, báo cáo cho biết thêm.

Đặc phái viên Mỹ cũng được cho là có nhiệm vụ thúc đẩy việc nâng cấp nhiệm vụ của Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) nhằm ngăn chặn các nhóm vũ trang không nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Lebanon được triển khai gần biên giới với Israel.

Một quan chức Mỹ nói rằng cả Lebanon và cộng đồng quốc tế đều khó có thể đồng ý với những điều kiện như vậy vì chúng mâu thuẫn với Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ông nói thêm rằng những yêu cầu này sẽ làm suy yếu đáng kể chủ quyền của Lebanon.

Được thông qua vào năm 2006 nhằm chấm dứt tình trạng thù địch giữa Hezbollah và Israel, mục đích của nghị quyết 1701 là cho phép tăng quân số của UNIFIL lên tối đa 15.000 quân.

Lực lượng này sẽ giám sát việc chấm dứt tình trạng thù địch, hỗ trợ Lực lượng vũ trang Lebanon (LAF) khi Israel rút khỏi miền nam Lebanon và đảm bảo sự trở về an toàn của những người phải di dời.

Trước đó, ông Nabih Berri đã nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng: "Sự đồng thuận giữa người dân Lebanon về Nghị quyết 1701 là sự đồng thuận hiếm có và chúng tôi cam kết thực hiện điều đó. Chúng tôi phản đối mọi sửa đổi đối với Nghị quyết 1701, dù là tăng hay giảm".

Kể từ ngày 1 tháng 10, Israel đã tiến hành một chiến dịch trên bộ chống lại lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon trong khi vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích.

Hơn 2.400 người đã thiệt mạng ở Lebanon kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, bao gồm cả Tổng thư ký Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah.

Đáp lại, Hezbollah đã chiến đấu với quân đội Israel trên bộ và liên tiếp phóng tên lửa qua biên giới vào lãnh thổ Israel gây thiệt hại đáng kể cho cả mục tiêu dân sự và quân sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ