Phối khăn buộc tóc cực xinh như Minh Hằng

Phối khăn buộc tóc cực xinh như Minh Hằng
Phối khăn buộc tóc cực xinh như Minh Hằng ảnh 1
Cùng với những bộ cánh hợp mùa, Minh Hằng còn thể hiện cách mix phụ kiện khéo léo và giúp mình luôn có được sự chỉn chu.
Phối khăn buộc tóc cực xinh như Minh Hằng ảnh 2
Mùa hè 2020, 'Bé Heo' ưa chuộng các kiểu dây buộc tóc được biến tấu từ khăn turban, khăn lụa nhiều sắc màu.
Phối khăn buộc tóc cực xinh như Minh Hằng ảnh 3
Dây buộc tóc vải kiểu dáng đơn giản được Minh Hằng sử dụng hợp lý trong từng set đồ khi đi thăm vườn, dạo phố và ở nhà trong thời gian giãn cách xã hội.
Phối khăn buộc tóc cực xinh như Minh Hằng ảnh 4
Dây buộc tóc bằng khăn lụa còn được Minh Hằng mix đồ sang chảnh với những bộ cánh hợp mốt. Phái đẹp có thể tham khảo để chọn cho mình mẫu phụ kiện hợp với khuôn mặt, màu da và kiểu tóc.
Phối khăn buộc tóc cực xinh như Minh Hằng ảnh 5
Dùng khăn vuông bản nhỏ để làm phụ kiện buộc tóc là cách giúp chị em duyên dáng và dễ chịu hơn trong tiết trời mùa hè.
Phối khăn buộc tóc cực xinh như Minh Hằng ảnh 6
Những mẫu khăn voan, khăn chiffon lụa mùa thu cũng có thể sử dụng làm dây buộc tóc. Phong cách này phù hợp với các nàng có mái tóc dài chấm lưng.
Phối khăn buộc tóc cực xinh như Minh Hằng ảnh 7
Nếu thích điệu đà hơn thì các nàng có thể chọn các dải ruy băng bản lớn, vải lụa mềm để làm dây buộc tóc.
Phối khăn buộc tóc cực xinh như Minh Hằng ảnh 8
Trong những ngày oi nồng, việc tận dụng khăn vải để trang trí cho mái tóc vừa giúp phái đẹp tránh nóng vừa xây dựng nét cuốn hút cho stye cá nhân.
Phối khăn buộc tóc cực xinh như Minh Hằng ảnh 9
Ngoài cách tận dụng khăn lụa, chị em có thể sử dụng nhiều mẫu kẹp tóc đi kèm nơ bướm để mix đồ mùa hè.

Theo Ngôi sao

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.