Phó Thủ tướng Đức nói về việc khởi động đường ống Nord Stream 2

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Việc Nord Stream 2 khởi động sẽ là sự thất bại của Đức trước Nga – Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin ZDF.

Đường ống dẫn khí đốt Nga
Đường ống dẫn khí đốt Nga

Theo ông Robert Habeck, việc khởi động đường ống Nord Stream 2 sẽ là một biểu tượng cho thấy Moscow đã phá hủy các lệnh trừng phạt của châu Âu và đạt được các mục tiêu của mình.

“Đây sẽ là một hành động giương cao lá cờ trắng ở Đức và châu Âu, chúng ta không nên làm như vậy.” – ông Habeck nói. Theo ông, Đức nên tiết kiệm hơn trong việc tiêu thụ các nguồn năng lượng và Berlin cần tìm các nhà cung cấp khí đốt thay thế.

Sau khi Nga tiến hành hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga bị các nước phương Tây gia tăng các lệnh trừng phạt. Một số nước tuyên bố đóng băng tài sản của Nga, nhiều nước châu Âu kêu gọi từ bỏ các nguồn năng lượng Nga. Liên minh châu Âu đã thông qua 7 gói trừng phạt, bao gồm cấm vận than và dầu mỏ Nga.

Tất cả những điều này đã trở thành vấn đề đối với chính phương Tây, khiến lạm phát và giá thực phẩm và xăng dầu tăng mạnh. Tổng thống Nga Putin cho rằng chính sách kiềm chế và làm suy yếu Nga là một chiến lược lâu dài của phương Tây và các lệnh trừng phạt đã giáng một đòn mạnh vào toàn bộ nền kinh tế thế giới.

Theo Ria Novosti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ