Nga gây lo lắng khi tạm đình chỉ dòng khí đốt đến Đức qua Nord Stream 1

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhà điều hành đường ống Nord Stream AG cho biết dòng khí đốt từ Nga tới Đức qua Biển Baltic đã được tạm đình chỉ để phục vụ việc bảo trì định kỳ, bắt đầu từ hôm nay (11/7).

Một công nhân tại đường ống dẫn khí đốt của Nga ở Đức.
Một công nhân tại đường ống dẫn khí đốt của Nga ở Đức.

Nord Stream AG nhấn mạnh, việc ngừng hoạt động này đã được thỏa thuận với tất cả các đối tác trước đó.

Tháng trước, tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga đã cắt giảm 60% khối lượng khí đốt giao cho Đức qua đường ống trên do những khó khăn trong vận hành. Nguyên nhân là do việc chuyển một số tuabin được bảo dưỡng từ Canada không chuyển về đúng thời hạn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck lập luận rằng, đó là “một quyết định chính trị”.

Trong những năm gần đây, sự thiếu hụt nguồn cung liên quan đến bảo trì qua Nord Stream đã được bù đắp bằng việc gia tăng dòng chảy khí đốt qua Ukraine hoặc Ba Lan.

Tuy nhiên, nhiều quan chức đại diện cho biết họ lo ngại Nga có thể không làm điều đó lần này, khiến châu Âu phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt.

“Dựa trên mô hình mà chúng tôi đã thấy, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu bây giờ một số chi tiết kỹ thuật nhỏ được tìm thấy và sau đó họ có thể nói rằng ‘bây giờ chúng tôi không thể mở đường ống trở lại” – ông Babeck nói hồi cuối tháng 6.

Hãng tin Reuters dẫn ra một số liệu thống kê cho thấy, nếu Nga dừng hoàn toàn dòng khí đốt, nền kinh tế Đức có thể thiệt hại 195 tỷ USD trong nửa cuối năm nay.

Công ty Nord Stream AG chủ yếu do Tập đoàn nhà nước Gazprom của Nga sở hữu. Công ty này khẳng định thông tin bảo trì đã được công bố một cách thích hợp theo Quy định của EU về tính minh bạch và toàn vẹn của thị trường năng lượng bán buôn.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ