EU thông qua gói trừng phạt thứ 7 nhằm vào Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói trừng phạt thứ 7 nhằm vào Nga – theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thông báo trên Twitter hôm nay (20/7).

Cờ Liên minh châu Âu EU.
Cờ Liên minh châu Âu EU.

Đặc biệt, trong số các biện pháp trừng phạt có cấm vận một phần đối với vàng. Danh sách đen của EU bao gồm 55 cá nhân và pháp nhân Nga, danh sách hàng hóa dùng cho cả quân sự và dân sự bị cấm nhập khẩu đã được mở rộng.

Nội dung gói trừng phạt của EU sẽ được nêu chi tiết khi nó được công bố trên tạp chí chính thức của EU.

Trước đó, vào ngày 21/7, lệnh cấm nhập khẩu vàng Nga của Anh đã có hiệu lực. Các biện pháp trừng phạt này cũng cấm cung cấp các dịch vụ tài chính, dịch vụ trung gian và hỗ trợ kỹ thuật liên quan.

Mỹ đã áp đặt lệnh cấm cung cấp vàng Nga vào ngày 28/6. Lệnh cấm này không áp dụng đối với vàng bên ngoài Liên bang Nga vào thời điểm lệnh này có hiệu lực.

Các nước phương Tây bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga sau khi nước này bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24 tháng 2.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ