Mỹ dự kiến áp giá trần đối với dầu mỏ Nga

GD&TĐ - Mỹ hy vọng mức trần đối với giá dầu Nga sẽ được đưa ra vào tháng 12/2022, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Adewale Adeyemo cho biết.

Mỏ dầu
Mỏ dầu

Theo ông Adewale Adeyemo, Mỹ làm theo những gì người châu Âu đang làm. Gói trừng phạt thứ 6 nhấn mạnh rằng mức giá trần có thể được xem xét. Ngoài ra, theo kế hoạch, các biện pháp bảo hiểm dầu mỏ sẽ được áp dụng vào tháng 9.

“Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là vào tháng 12, khi lệnh cấm bảo hiểm có hiệu lực, chúng tôi có thể thêm mức giá trần vào đó để hạ giá năng lượng” – ông nói tại diễn đàn an ninh hàng năm của Viện Aspen.

Trước đó cùng ngày, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói rằng Nga sẽ không cung cấp dầu cho các thị trường thế giới nếu các nước G7 đưa ra mức giá trần vì nó thấp hơn chi phí sản xuất.

Ngày 14/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng kế hoạch của các nước thuộc nhóm G7 trong việc áp giá dầu của Nga có thể dẫn đến việc tăng giá cho tài nguyên này.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.