Phố đêm hiu hắt - băn khoăn “nuôi” phố đi bộ

Phố đêm Vinh sau 3 tháng vận hành nay đìu hiu, vắng khách
Phố đêm Vinh sau 3 tháng vận hành nay đìu hiu, vắng khách

Trong khi đó, tuyến phố đi bộ đang được TP Vinh khẩn trương thay toàn bộ cây xanh, khiến khu vực này bụi mù mịt, ngổn ngang như đại công trường nội đô.

Phố đêm thừa và thiếu

Phố đêm Cao Thắng được UBND TP Vinh, Nghệ An xây dựng với kỳ vọng tạo điểm nhấn không gian đô thị, phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí, tham quan cho cư dân đô thị và khách du lịch.

Khuôn viên phố đêm nằm trên đường Cao Thắng dài khoảng 200m ngay phía trước cổng đình chính chợ Vinh, hoạt động từ 18h30 – 22h30 hàng ngày. Có tất cả 14 gian hàng, phục vụ kinh doanh các ngành hàng như quà lưu niệm, sản phẩm văn hóa nghệ thuật, văn phòng phẩm, thời trang, đặc sản vùng miền…

Thời điểm khai trương, phố đêm Vinh thu hút đông đảo người dân tới tham dự
 Thời điểm khai trương, phố đêm Vinh thu hút đông đảo người dân tới tham dự

Thời điểm khai trương, phố đêm Cao Thắng thu hút lượng lớn người dân nhộn nhịp, thậm chí quá tải. Nhưng chỉ sau 3 tháng vận hành, đến nay vào thời điểm cuối năm, phố đêm Cao Thắng đang rơi vào tình cảnh đìu hiu, thưa thớt.

Ông Nguyễn Văn P. nhà gần phố đêm Cao Thắng cho hay: “Thời gian đầu đông khách lắm, gia đình tôi còn kinh doanh dịch vụ gửi xe. Các gian hàng đắt khách ở phố đêm chủ yếu là đồ ăn vặt, nước ống. Còn hàng hóa như quần áo, giày dép, túi xách, đồ lưu niệm… không phong phú, đặc sắc nên mọi người đi xem là chính. Có lẽ vì thế mà sau thời gian đầu tò mò, háo hức thì bây giờ chẳng thấy ai đi phố đêm nữa”.

Phố đêm dài 200m đặt tại đường Cao Thắng với 144 gian hàng
 Phố đêm dài 200m đặt tại đường Cao Thắng với 144 gian hàng

Du khách đi chợ đêm cũng bày tỏ sự thất vọng về các mặt hàng bày bán không có gì đặc biệt. Chị Vũ Thị Lê (huyện Quỳnh Lưu) được bạn dẫn đi chơi phố đêm nhận xét: Đồ ăn uống thiếu các món đặc sản, hàng hóa không phong phú hay mang bản sắc các vùng miền Nghệ An, có thể tìm thấy ở bất cứ khu chợ nào. Bên cạnh đó cũng không biết có đảm bảo chất lượng hay không.

Ngoài ra, nhiều du khách cũng cho rằng phố đêm với chiều dài 200m là quá ngắn, không gian hẹp nên không đủ chỗ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đường phố. Cảnh sắc, ánh sáng không thu hút, không tạo được điểm “check – in” cho người tham quan.

Các mặt hàng tại phố đêm không có bản sắc, kém thu hút du khách
 Các mặt hàng tại phố đêm không có bản sắc, kém thu hút du khách

Về phía các hộ kinh doanh tỏ ra lo lắng khi mỗi đêm dọn ra rồi lại dọn vào vì khách đã thưa vắng lại chỉ đi dạo là chính chứ không mùa hàng. Trong khi đó tại phố đêm còn có tình trạng hộ gia đình đăng ký gian hàng rồi sang tay cho người khác thuê lấy lời. Vì theo quy định của UBND thành phố, các hộ kinh doanh chợ đêm Cao Thắng được miễn phí 3 tháng đầu.

Trước thực tế phố đêm còn cách xa với mục tiêu và kỳ vọng, Trưởng Phòng kinh tế, UBND TP. Vinh, ông Trần Quang Lâm cho biết: Thành phố sẽ chấn chỉnh lại các quầy đăng ký bán hàng, trong đó cần tập trung vào những sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đồng thời chú ý đến vấn đề an toàn điện, nghiên cứu tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật đường phố. Sau 3 tháng thử nghiệm, hiện thành phố đang chờ văn bản quy định về mức thu phí kinh doanh lòng, lề đường của UBND tỉnh để áp dụng.

Băn khoăn “nuôi” phố đi bộ

Trong khi phố đêm chưa đủ sức thu hút cư dân đô thị và các vùng lân cận, ngày càng đìu hiu, vắng khách thì TP Vinh đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng phố đi bộ.

Phố đi bộ dự kiến sẽ hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần và các ngày nghỉ lễ lớn trong năm (như tết Dương lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4-01/5, Quốc khánh 02/9).

Đường Nguyễn Văn Cừ, một trong những tuyến đường chọn làm phố đi bộ Vinh đang sửa chữa nâng cấp hệ thống vỉa hè
 Đường Nguyễn Văn Cừ, một trong những tuyến đường chọn làm phố đi bộ Vinh đang sửa chữa nâng cấp hệ thống vỉa hè

Khi tổ chức phố đi bộ, thành phố sẽ đầu tư đầu tư chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật; xây dựng phương án tổ chức hoạt động kinh doanh trong phố đi bộ, tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, phân luồng giao thông, bãi đỗ xe phục vụ nhân dân và du khách.

Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trang trí dọc tuyến phố đi bộ đoạn đường và cổng vào bằng đèn chiếu sáng trang trí có dòng chữ “ Phố đi bộ - walking street”.

Hiện toàn bộ hệ thống vỉa hè ở các tuyến đường chọn làm phố đi bộ: Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tài, Nguyễn Trung Ngạn… đang được nâng cấp, sửa chữa. Trong đó, TP Vinh đang tiến hành thay thế toàn bộ cây xanh cũ để trồng mới cây giáng hương, hoa ban… Các hoạt động này biến những tuyến đường trung tâm thành phố ngổn ngang, bụi bặm như đại công trường.

Nhiều người dân tiếc nuối khi TP Vinh thay hàng loạt cây xanh 20 - 30 năm tuổi sang cây mới tán nhỏ
 Nhiều người dân tiếc nuối khi TP Vinh thay hàng loạt cây xanh 20 - 30 năm tuổi sang cây mới tán nhỏ

Các hộ kinh doanh dọc đường Nguyễn Văn Cừ, Hồ Tùng Mậu cho biết hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng, cản trở suốt mấy tháng qua. Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra tiếc nuối hàng cây cũ đã có tuổi đời hàng chục năm.

“Những cây xanh cũ đặc biệt là hàng loạt cây xoài đã cho bóng mát, sạch đẹp đã bị thay cây giáng hương mới chưa có tán. Chỉ ít tháng nữa là đến mùa hè, khi đó sẽ rất nắng nóng”, ông Nguyễn Văn Ngọc (phường Trường Thi, TP Vinh) nói.

Nói về tuyến phố đi bộ trong tương lai, những người quan tâm đến văn hóa, du lịch Nghệ An cho rằng: Tổ chức được phố đi bộ không khó, nhưng làm thế nào để nuôi được nó mới là điều quan trọng. Giống như phố đêm, nếu như chỉ mỗi chính quyền nhà nước đứng ra tổ chức thì sẽ rất khó mà để duy trì lâu, mà cần có sự tham gia xã hội hóa. Không dùng ngân sách nhà nước, mà phải để người dân, người bán hàng rong, nghệ sỹ đường phố, và nhiều người làm nghệ thuật nghiệp dư khác có thể kiếm tiền từ phố đi bộ, thì nơi đây mới trở nên sôi động, phát triển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Diệu kỳ Điện Biên

GD&TĐ - Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ, những đường chiến hào vây, đánh lấn đã trở thành kỳ tích huyền thoại.