Phe đối lập Syria từ chối chấp nhận tài liệu chống khủng bố

GD&TĐ - Phái đoàn của chính phủ Syria tại cuộc họp nhóm nhỏ của Ủy ban Hiến pháp hôm thứ Năm đã đưa một tài liệu nhấn mạnh sự cần thiết trong việc chống khủng bố. Ngược lại, phái đoàn của phe đối lập bày tỏ sự không đồng tình đối với ý tưởng này - thông tin này được cung cấp cho RIA Novosti bởi nguồn tin thân cận với chính phủ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

"Phái đoàn từ Damascus đã trình bày một tài liệu không chính thức trong cuộc họp hôm nay, nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ đề "cuộc chiến chống khủng bố" thông qua các ý tưởng về cải cách hiến pháp... tuy nhiên, phái đoàn của phía bên kia đã từ chối chấp nhận tài liệu này", nguồn tin cho biết.

Theo đó, tài liệu này khẳng định sự cần thiết phải xây dựng một số điều luật trong hiến pháp liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố và lên án vô điều kiện tất cả các cuộc tấn công của nhóm khủng bố, bao gồm cả Nhà nước Hồi giáo.

Thỏa thuận thành lập một ủy ban cải cách hiến pháp ở Syria đã được thông qua tại Đại hội đối thoại dân tộc tại Sochi vào tháng 1 năm 2018. Các quốc gia bảo lãnh cho tiến trình Astana là Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran sau đó đã tập hợp khoảng 1,5 nghìn người đại diện cho Syria tại một địa điểm để thực hiện cuộc điều chỉnh về chính trị phù hợp với tất cả các nhóm sắc tộc và tôn giáo, vì cuộc đàm phán Geneva của phe đối lập và chính phủ đã rơi vào bế tắc.

Lễ khai mạc ủy ban dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc đã diễn ra tại Geneva vào thứ Tư. Công việc chính của Ủy ban Hiến pháp bắt đầu vào ngày 4 tháng 11 dưới sự hoạt động của một nhóm nhỏ gồm 45 người. Ủy ban bao gồm ba thành phần - đại diện từ phe đối lập, chính phủ và nhân dân. Cụ thể, Ủy ban bao gồm 150 người, 50 người từ mỗi nhóm và dự thảo hiến pháp sẽ được thông qua bằng đa số phiếu bầu - được chuẩn bị bởi một nhóm 45 người. Mục tiêu chính của Ủy ban là chuẩn bị cải cách hiến pháp ở Syria để tiến hành bầu cử trong nước trên cơ sở điều chỉnh các vấn đề chính trị tại Cộng hòa Ả Rập Syria. 

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.