Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo từ nguồn lực địa phương

GD&TĐ - Sáng nay, (1/11), tại Đà Nẵng đã khai mạc Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo lần thứ 4 - SURF 2019 với chủ đề “Phát huy nguồn lực địa phương để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo”. SURF 2019 thu hút hơn 40 diễn giả trong nước và quốc tế tham dự, có 20 quỹ đầu tư và 80 gian hàng triển lãm.  

SUFR 2019 thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ là SV của các trường ĐH, CĐ trên địa bàn.
SUFR 2019 thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ là SV của các trường ĐH, CĐ trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc SURF 2019, Thứ trưởng Trần Văn Tùng - Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Đà Nẵng thời gian qua. Đặc biệt là Đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung và Tây nguyên như Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị đã xác định.

Đà Nẵng cũng đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để xây dựng một Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng. “Có thể nói với những bước đi và định hướng như vậy, Đà Nẵng là địa phương có những lợi thế và tiềm năng rất lớn để phát triển, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” – Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhận xét.

Các hoạt động chính của SURF 2019 gồm ra mắt Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Đà Nẵng; thảo luận các chuyên đề về chính sách khởi nghiệp sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp sáng tạo và đầu tư, tinh thần khởi nghiệp; các phiên thảo luận chuyên đề về công nghệ và đầu tư, khởi nghiệp du lịch và nông nghiệp; giới thiệu dự án khởi nghiệp.

Điểm nhấn của SURF 2019 là Chung kết cuộc thi SURF Pitching 2019 với 7 đội xuất sắc nhất đã vượt qua 50 đội ở vòng loại và vòng bán kết.

SURF 2019 là nơi hội tụ, kết nối các dự án khởi nghiệp với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.