Phát hiện gene làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc Covid-19 nặng

GD&TĐ - Hãng Reuters đưa tin các nhà khoa học Ba Lan đã tìm thấy một gene mà họ tin rằng có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ khiến một người mắc Covid-19 với triệu chứng nghiêm trọng.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Adam Niedzielski cho biết: "Sau hơn một năm rưỡi nghiên cứu, chúng tôi đã phát hiện loại gene có khả năng gây bệnh nặng khi nhiễm virus SARS-CoV-2".

Các nhà khoa học hy vọng phát hiện trên có thể giúp các bác sĩ xác định những người dễ tổn thương trước Covid-19, từ đó khuyến khích việc tiêm chủng và giúp các bệnh nhân tiếp cận các lựa chọn điều trị chuyên sâu hơn trong trường hợp bệnh trở nặng.

Niedzielski thông báo ngày 13/1: “Điều này có nghĩa rằng chúng ta có thể xác định được những người có nguy cơ cao mắc Covid-19 thể nặng trong tương lai”.

Theo các nhà khoa học thuộc Đại học Y Bialystok, gene trên là yếu tố quan trọng thứ tư quyết định mức độ nghiêm trọng của bệnh do virus corona gây ra, sau các yếu tố tuổi tác, cân nặng và giới tính.

Giáo sư Marcin Moniuszko, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết loại gene này hiện diện trong khoảng 14% dân số Ba Lan, 8-9% dân số ở châu Âu và 27% dân số Ấn Độ.

Trong bối cảnh lưỡng lự tiêm vắc xin là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ tử vong cao ở Trung và Đông Âu, các nhà nghiên cứu hy vọng phát hiện này sẽ thúc đẩy người dân tiêm ngừa Covid-19, đồng thời giúp họ tiếp cận với các phương pháp điều trị tích cực hơn trong trường hợp mắc bệnh.

Hồi tháng 11/2021, các nhà khoa học Anh đã xác định được một phiên bản của gene có thể tăng gấp đôi nguy cơ suy phổi do Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An (Quận 5, TP Hồ Chí Minh) tích cực trong công tác thiện nguyện. Ảnh: MH

Dùng yêu thương cảm hóa học trò

GD&TĐ - Làm việc tốt hoặc đọc câu chuyện trong sách rồi viết cảm nhận là một trong những hình thức xử phạt được nhiều cơ sở giáo dục tại TP Hồ Chí Minh áp dụng...

Cây nọc xoài chứa nhiều hoạt chất giúp giảm đau.

Cao chiết từ nọc xoài kiểm soát cơn đau

GD&TĐ - Các nhà khoa học tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã tiến hành nghiên cứu về khả năng giảm đau của chiết xuất lá nọc xoài thay thế thuốc giảm đau tân dược.