Đà Nẵng: Kìm chế số ca mắc Covid-19 trong những ngày tới

GD&TĐ - Trước việc số ca mắc Covid-19 tăng cao trong những ngày qua, lãnh đạo Đà Nẵng đề nghị các địa phương đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch với mục tiêu kìm chế số ca mắc trong những ngày đến.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân.
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bà Ngô Thị Kim Yến – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, hiện nay, TP. Đà Nẵng có 25 ca nặng so 3.300 trường hợp F0 đang được điều trị. Tỉ lệ bệnh nhân nặng đang tăng lên. Chính vì vậy, các cấp cố gắng hết sức để kìm chế số ca mắc.

“Từ nay đến Tết Nguyên đán, nguy cơ số ca sẽ tăng lên sẽ rất nhiều nên phải trong tinh thần bằng mọi cách để kìm chế số ca tăng lên”, bà Yến nhấn mạnh.

Theo bà Yến, các địa phương phải đánh giá cụ thể tình hình dịch Covid-19, xác định cấp độ dịch với quy mô thấp ở cấp tổ dân phố. Bà Yến cho rằng, không nhất thiết phải đưa ra cấp độ quy mô phường, xã nhưng khi đưa ra cấp độ nào thì phải có biện pháp hành chính tuân thủ theo cấp độ đó một cách nghiêm túc để kiểm soát tốt tình hình. Đối với chợ, các địa phương phải kiểm soát tốt số ca nhiễm, không để ảnh hưởng đến các chợ phục vụ như cầu mua sắm tết cho người dân.

“Mong các địa phương đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch với mục tiêu kìm chế số ca mắc trong những ngày đến. Trước Tết nguyên đán là những ngày đáng lo vì có nhiều sự kiện tập trung đông người, tiệc tùng, mua sắm… Về các chợ, Sở Công Thương phải có kế hoạch bảo vệ cho được các chợ trong thời gian từ nay đến Tết”, bà Yến nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu, đối với việc điều trị F0 tại nhà, đề nghị các địa phương, quận huyện thống nhất quan điểm chỉ tiếp nhận những trường hợp đủ điều kiện điều trị tập trung tại bệnh viên là những trường hợp bệnh nặng, nguy cơ cao, còn lại điều trị F0 tại nhà.

Theo bà Yến, Sở Y tế TP. Đà Nẵng tham mưu sớm việc kích hoạt hệ thống khách sạn đã cách ly F1 trước đây.

“Những trường hợp người dân muốn điều trị F0 tại khách sạn và tự bỏ phí điều trị thì cần phải sẵn sàng. Hệ thống khách sạn cách ly điều trị F0 sẽ giảm tải cho y tế địa phương rất nhiều, giảm tối đa lực lượng y tế”, bà Yến nói.

Lãnh đạo Đà Nẵng cũng lưu ý, ngành y tế tình huống khi ca nhiễm Covid-19 tăng nhiều sẽ xảy ra tình huống: các trường hợp không phải vì nhiễm Covid-19 đến bệnh viện điều trị mà đến bệnh viện để điều trị bệnh khác thì phát hiện ra nhiễm Covid-19. Điều này sẽ gây áp lực rất lớn cho hệ thống y tế vì vừa điều trị bệnh vừa điều trị Covid-19, chẳng hạn như: bệnh thận, bệnh tim…

Theo đó, ngành y tế kích hoạt hệ thống các bệnh viện đa khoa và chuyên ngành với cơ số giường để điều trị Covid-19 và bệnh khác.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng, trong ngày địa phương ghi nhận 657 ca mắc Covid-19 mới. Trong số 356 ca chưa cách ly, có 30 ca lấy mẫu tiểu thương chợ Cồn, nâng tổng số ca mắc tại chợ Cồn lên đến gần 100 ca trong những ngày qua.

Hiện tại, TP.Đà Nẵng đã tạm dừng hoạt động của chợ Cồn (dự kiến kéo dài đến 0 giờ ngày 15/1) để khử khuẩn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu trả lời bằng làn sóng Oreshnik mới?

Câu trả lời bằng làn sóng Oreshnik mới?

GD&TĐ - Theo giới phân tích, ông Putin sẽ đáp trả những lời đe dọa của Donald Trump bằng một làn sóng tấn công mới của tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Một mẫu kết quả phân tích từ hệ thống trí tuệ nhân tạo được phát triển.

Ứng dụng AI quản lý bệnh hại dưa lưới

GD&TĐ - Hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng nhận diện chính xác trên 90% các loại bệnh hại trên cây dưa lưới, đồng thời giúp cảnh báo sớm và đề ra biện pháp can thiệp kịp thời.

Minh họa/INT.

Nước mắt… 'chệch ray'

GD&TĐ - Việc rơi nước mắt trước công chúng, nhất là trên sóng truyền hình không phải lúc nào cũng đem lại hiệu ứng tích cực nếu bị 'chệch ray'...