Xét xử đối tượng lưu hành tiền giả lẩn trốn 20 năm

GD&TĐ - Bị cơ quan công an phát lệnh truy nã do lưu hành tiền giả, sau 20 năm lẩn trốn Vũ Chí Ngọc đã bị bắt giữ.

Vũ Chí Ngọc tại phiên toà.
Vũ Chí Ngọc tại phiên toà.

Ngày 15/6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Vũ Chí Ngọc (SN 1975, trú tại xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) về tội “Lưu hành tiền giả”.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng tháng 4/2000, Phạm Thị The (SN 1969, trú TP Hà Nội) nhờ Vũ Thị Ngọc Dung (SN 1957, trú tại Hà Nam) và chị gái The là Phạm Thị Trọng (SN 1958, trú tại TP Hà Nội) tìm mua tiền giả để mang vào tỉnh Đắk Lắk tiêu thụ.

Sau đó, Trọng và Dung dùng 20 triệu tiền thật lên Lạng Sơn mua 70 triệu tiền giả. Trọng cũng rủ Hoàng Thị Yến (SN 1930, trú tại TP Hà Nội, bạn cùng đi tù) vào Đắk Lắk để tiêu thụ tiền giả.

Đến đầu tháng 5/2000, Vũ Chí Ngọc cùng Trọng, Dung, Yến, The và Phạm Thị Hằng (SN 1986, con gái Trọng) đón xe khách đi vào tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, Trọng nói với Ngọc có mang một ít tiền giả để đi tiêu thụ và nhờ dẫn đường, cảnh giới.

Sau đó, nhóm người chia nhau đi tiêu thụ với tổng số 1,2 triệu đồng tiền giả.

Nhóm người sau đó rủ thêm Nguyễn Thị Hà (SN 1962, trú tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đi tiêu thụ tiền giả thì bị phát hiện, bắt giữ.

Những người còn lại rủ nahu xuống TP Nha Trang chơi và tiếp tục sử dụng tiền giả.

Sau đó, Yến bị phát hiện, bắt giữ. Còn Hải và Ngọc đi xe khách về lại Đắk Lắk, Trọng cùng con gái trốn ra miền Bắc.

Ngày 15/5/2000, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can đối với Trọng, The, Dung, Yến, Hải, Hà.

Sau đó, các bị can đã bị TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử về tội “Lưu hành tiền giả”.

Vụ án sau đó đã được TAND cấp cao tại Đà Nẵng đưa ra xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm.

Đến ngày 30/6/2000, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngọc về tội “Lưu hành tiền giả”. Đồng thời ra quyết định truy nã đối với bị can này.

Sau khi lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành, đến ngày 10/12/2020, Ngọc bị Cơ quan An ninh Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Chí Ngọc 3 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ