Mỹ có thể kích hoạt Nord Stream 2

GD&TĐ - Các nhà đầu tư Mỹ đang ủng hộ một kế hoạch kích hoạt đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 2 của Nga, tờ Financial Times (FT) đưa tin.

Công trường xây dựng Nord Stream 2 tại Lubmin, Đức. Ảnh: Getty Images
Công trường xây dựng Nord Stream 2 tại Lubmin, Đức. Ảnh: Getty Images

Đường ống khí đốt Nord Stream 2 giữa Nga và Đức, vốn chưa bao giờ được đưa vào vận hành, hiện có thể đóng vai trò là đòn bẩy trong các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra ở Ukraine, tờ báo này cho biết.

Thỏa thuận này đang được Matthias Warnig, cựu giám đốc điều hành của nhà điều hành Nord Stream 2 có trụ sở tại Thụy Sĩ, thiết lập, FT tuyên bố ngày 2/3.

Các nhà đầu tư Mỹ giấu tên đang ủng hộ kế hoạch này trong một "động thái từng không thể tưởng tượng được, cho thấy phạm vi xích lại gần nhau của ông Donald Trump với Moscow", FT viết.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên tại nhiệm, ông Trump đã chỉ trích Nord Stream 2, nhắm mục tiêu vào dự án này bằng các lệnh trừng phạt. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 10/2024, ông thậm chí còn khoe rằng hành động của mình đã "giết chết" dự án.

Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2, ông Trump đã khởi xướng một sự thay đổi đáng chú ý trong quan hệ Mỹ-Nga, tìm kiếm mối quan hệ chính trị và kinh tế chặt chẽ hơn với Moscow và ra tín hiệu rằng Washington có thể "vào một thời điểm nào đó" dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Kế hoạch của ông Warnig liên quan đến việc các doanh nhân Mỹ tiếp cận Nhà Trắng trong các nỗ lực ngầm nhằm làm trung gian hòa bình ở Ukraine, FT viết. Một số người trong nhóm của ông Trump được cho là coi Nord Stream 2 là đòn bẩy tiềm năng trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Một nhóm các nhà đầu tư do Mỹ đứng đầu được cho là đã vạch ra các phác thảo về một thỏa thuận hậu trừng phạt với Gazprom, chủ sở hữu Nord Stream 2. Một quan chức cấp cao của Mỹ tuyên bố các nhà đầu tư Mỹ sẽ thu tiền "không vì lý do gì cả".

Nord Stream 2, dự kiến ​​sẽ bổ sung cho Nord Stream 1 đang hoạt động, đã hoàn thành năm 2021, nhưng chưa bao giờ được đưa vào vận hành do lo ngại về sự phụ thuộc ngày càng tăng của EU vào năng lượng của Nga.

Tháng 9/2022, các đường ống đã bị nhắm mục tiêu bởi một loạt các vụ nổ dưới nước, gây ra rò rỉ nghiêm trọng. Một chuỗi Nord Stream 2 vẫn còn nguyên vẹn và chứa đầy khí đốt, nhưng Đức từ chối sử dụng do các lệnh trừng phạt và cân nhắc chính trị.

Nga luôn nhấn mạnh mình là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hồi tháng 1 rằng Moscow quan tâm đến việc nối lại việc cung cấp khí đốt cho EU, với điều kiện là có người mua.

Brussels đã có động thái loại bỏ sự phụ thuộc vào năng lượng vào Moscow sau khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022 và tăng cường mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đắt tiền hơn từ Mỹ. Mặc dù vậy, các quốc gia EU vẫn tiếp tục mua cả nhiên liệu đường ống và LNG từ Nga.

Tháng 1, FT đưa tin rằng các quan chức EU đang cân nhắc phương án nối lại việc nhập khẩu khí đốt qua đường ống của Nga trong thỏa thuận hòa bình tiềm năng ở Ukraine. Những người ủng hộ lập luận rằng điều này có thể làm giảm giá năng lượng ở châu Âu và phục hồi ngành công nghiệp của khối.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với The Economist, ứng cử viên thủ tướng Đức tương lai Friedrich Merz khẳng định sẽ không có sự trở lại của khí đốt Nga "trong thời điểm hiện tại" nhưng rõ ràng là không loại trừ khả năng này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ