Vận động thành công đối tượng trốn truy nã gần 20 năm ra đầu thú

GD&TĐ - Một đối tượng bị truy nã về hành vi chứa gái mại dâm vừa được cơ quan chức năng vận động đầu thú thành công sau gần 20 năm lẩn trốn.

Phan Thị Quốc Chung được cơ quan chức năng vận động đầu thú sau gần 20 trốn truy nã. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Phan Thị Quốc Chung được cơ quan chức năng vận động đầu thú sau gần 20 trốn truy nã. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Ngày 18/3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào hồi 17h30’ ngày 17/3, Công an phường Cẩm Trung (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã vận động đối tượng truy nã ra đầu thú sau 20 năm lần trốn

Đối tượng truy nã được vận động ra đầu thú là Phan Thị Quốc Chung (SN 1974, trú tại tổ 16, phường Cẩm Trung, thị xã Cẩm Phả - nay là khu 2B, phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả).

Năm 2002, Cơ quan CSĐT Công an Cẩm Phả đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam  đối với Phan Thị Quốc Chung về hành vi “Chứa gái mại dâm”.

Đối tượng sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã. Sau khi bỏ trốn, Chung chuyển vào sinh sống tại tỉnh Quảng Nam.

Sau gần 20 năm trốn khỏi địa phương, đối tượng cứ ngỡ đã bị lực lượng công an “bỏ quên” nên đã trở về thăm gia đình tại phường Cẩm Trung.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, công an phường đã xác định đối tượng truy nã, đã vận động đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của Nhà nước.

Đến 21h cùng ngày, Công an phường Cẩm Trung đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ