Vướng tội cướp tài sản vì "chia tay lâu vẫn đòi quà"

GD&TĐ - Thấy bạn gái cũ đi cùng người đàn ông khác, Đồng bèn đuổi theo dùng vũ lực cướp điện thoại của anh này với mục địch ép “người cũ” trả nợ. Với hành vi đó, Đồng đã bị khởi tố về tội Cướp tài sản.

Đối tượng Trương Văn Đồng. Ảnh: CAND
Đối tượng Trương Văn Đồng. Ảnh: CAND

Khoảng 21h ngày 6/6/2020, Trương Văn Đồng (SN 1988, ngụ xã Nam Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) đang đi trên đường (thuộc địa bàn Thị trấn Thứ 3, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) thì gặp bạn gái cũ là chị L. ngồi sau xe máy một người đàn ông khác tên là Đỗ Văn Phương.

Nhìn thấy cảnh đó, Đồng uất ức bèn phóng xe đuổi theo. Thấy vậy, vì lo sợ nên anh Phương và chị L. bỏ xe máy chạy bộ. Đồng đuổi kịp anh Phương rồi dùng hung khí và vũ lực khống chế anh này phải đưa cho Đồng chiếc điện thoại di động.

Sau đó Đồng chở anh Phương về nhà mình. Tại đây, Đồng nói do trước đó chị L. có vay của Đồng số tiền 5 triệu đồng nên ép anh Phương phải gọi cho chị này mang trả số tiền trên nhưng chị L. không đồng ý.

Sau khi được Đồng cho về, anh Phương đã đến cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc.

Sáng ngày 2/9, Công an huyện An Biên cho biết đang tạm giam Trương Văn Đồng để điều tra về tội cướp tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.