Vụ 7 biệt thự xây trái phép ở Vĩnh Phúc: Người dân nhận sai, xin được khắc phục

GD&TĐ - Liên quan đến vụ việc 7 ngôi biệt thự và hàng chục công trình xây dựng trái phép tại TP. Vĩnh Yên thuộc diện phải tháo dỡ, đại đa số người dân đã thừa nhận sai phạm và đề đạt nguyện vọng tới lãnh đạo thành phố.

Biệt thự xây dựng trái phép tại khu vực núi Bầu, TP. Vĩnh Yên
Biệt thự xây dựng trái phép tại khu vực núi Bầu, TP. Vĩnh Yên

Sáng tỏ thông tin

Trước thông tin, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ triển khai tháo dỡ 72 công trình xây dựng trái phép (gồm 7 biệt thự, nhà ở và các công trình xây dựng khác tại khu vực núi Bầu, phường Liên Bảo) trong tháng 6 và tháng 7, người dân có công trình vi phạm đã đề nghị được đối thoại với lãnh đạo thành phố.

Thể theo nguyện vọng của người dân, chiều 28/5, cuộc đối thoại giữa lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên và các hộ dân trên đã được tổ chức tại hội trường phường Liên Bảo.

Buổi đối thoại được chủ trì bởi ông Lương Văn Long, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên và ông Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Cùng sự tham dự của lãnh đạo Phòng TN&MT thành phố, lãnh đạo UBND phường Liên Bảo và các hộ dân có công trình vi phạm.

Lãnh đạo TP. Vĩnh Yên và UBND phường Liên Bảo chủ trì buổi đối thoại
Lãnh đạo TP. Vĩnh Yên và UBND phường Liên Bảo chủ trì buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, sau khi ban tổ chức nêu ý kiến chỉ đạo của các cấp, đặc biệt là ý kiến của Phó Thủ tướng về việc xử lý dứt điểm đối với các công trình xây dựng trái phép tại thành phố Vĩnh Yên, nhiều hộ dân đã trình bày quan điểm xoay quanh các nội dung: Người dân xây dựng nhà trên phần đất khai hoang mà Công ty TNHH Kim Long trước đây chưa bồi thường đến; xác định rõ ranh giới (bản đồ) giữa đất khai hoang và đất của Nhà nước trước đây giao cho công ty; quy trình xử lý đối với các công trình vi phạm; việc ngừng cấp điện, nước trong thời gian tới; tạm thời chưa thu hồi đất đến khi có dự án cụ thể…

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên, Phòng TN&MT thành phố và UBND phường Liên Bảo đã trả lời, làm rõ từng nội dung người dân quan tâm.

Ngoài ra, lãnh đạo Phòng TN&MT Vĩnh Yên và UBND phường Liên Bảo đã giải thích cụ thể với người dân, việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp là không đúng quy định của pháp luật.

Trưởng phòng TN&MT TP. Vĩnh Yên trả lời ý kiến của người dân
Trưởng phòng TN&MT TP. Vĩnh Yên trả lời ý kiến của người dân

Về việc người dân tự ý mua bán, sang nhượng quyền sử dụng đất, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên Trần Ngọc Hải nêu rõ: Đối với các hộ được UBND phường Liên Bảo ký hợp đồng giao khoán đất nông nghiệp, các hộ này không được quyền chuyển nhượng cho người khác để xây dựng công trình, nhà cửa trên đất mà UBND phường giao khoán.

Đối với các hộ dân ký hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Kim Long, trong văn bản hợp tác ghi rõ là chỉ được thực hiện việc trồng cây ăn quả trong thời hạn công ty được giao đất chứ không được tự ý chuyển nhượng quyền sử dựng đất cho người khác để xây dựng công trình, nhà ở.

“Nếu hộ dân nào đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với diện tích đất không được phép chuyển nhượng mà thiệt hại đến kinh tế thì có thể gửi đơn khởi kiện ra tòa để giải quyết vụ việc tranh chấp dân sự” – ông Hải nói thêm.

Đề đạt nguyện vọng

Sau khi nghe giải thích của lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên cùng Phòng TN&MT và UBND phường Liên Bảo, đại đa số các hộ dân đều thừa nhận việc làm sai trái của mình khi đã tự ý xây dựng công trình trên đất nông nghiệp.

Một người dân trình bày ý kiến tại cuộc đối thoại
Một người dân trình bày ý kiến tại cuộc đối thoại

Ông Khuyến- một hộ dân đề đạt ý kiến: Tôi đại diện cho rất nhiều hộ dân ở đây và ý kiến của tôi cũng là tâm tư của các người dân có mặt ở hội trường ngày hôm nay. Những người dân làm nhà ở trên đất khai hoang và đất nhận chuyển nhượng khu vực núi Bầu, chỉ một số ít có điều kiện kinh tế còn đại đa số đều là những người dân lao động nghèo. Chính vì không có điều kiện nên mới về đây mua đất vì nó rẻ và mục đích là để lấy chỗ an cư.

“Chúng tôi biết việc xây dựng công trình không phép là sai. Tuy nhiên, chúng tôi tha thiết đề nghị với lãnh đạo thành phố xem xét đến hoàn cảnh khó khăn của người dân. Từ đó, thành phố đề đạt nguyện vọng của người dân đến cấp trên, cho phép chúng tôi được khắc phục, được nộp thuế cho Nhà nước và được giữ lại nhà cửa, đất đai làm nơi sinh sống”- Ông Khuyến thay mặt người dân đề đạt nguyện vọng.

Với quan điểm làm việc theo hiến pháp và pháp luật, tôn trọng nhân dân; giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân. Lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên đã đề nghị các hộ dân hợp tác với chính quyền, cung cấp các giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc đất đang sử dụng; có tâm tư, nguyện vọng thì làm đơn gửi đến UBND phường Liên Bảo chậm nhất vào ngày 30/5. Sau thời gian này, thành phố sẽ có tổ công tác làm việc trực tiếp, cụ thể  đối với từng hộ dân.

Được biết, từ đầu năm 2021 đến nay, thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức nhiều đợt tháo dỡ các công trình vi phạm trên địa bàn. Trong đó, xử lý phá dỡ 52 công trình xây dựng trái phép tại phường Khai Quang, 16 công trình tại phường Liên Bảo và 5 công trình tại xã Định Trung.

Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn cố tình vi phạm xây dựng nhà ở, các công trình kiên cố trên diện tích đất đã được Nhà nước ra quyết định thu hồi. Quan điểm của thành phố là kiên quyết xử lý vi phạm, không có trường hợp ngoại lệ và không có vùng cấm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ