Vĩnh Phúc: 7 ngôi biệt thự xây dựng trái phép sẽ được tháo dỡ trong tháng 6 và 7

GD&TĐ - Chiều 27/5, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã họp thống nhất phương án để xử lý dứt điểm đối với các công trình vi phạm trên diện tích đất phải thu hồi của Công ty TNHH Kim Long.

Nhiều biệt thự, nhà và các công trình xây dựng trái phép tại khu núi Bầu phường Liên Bảo, Vĩnh Yên
Nhiều biệt thự, nhà và các công trình xây dựng trái phép tại khu núi Bầu phường Liên Bảo, Vĩnh Yên

Sau khi nghe báo cáo và đề xuất của UBND thành phố Vĩnh Yên cùng các phòng chức năng và địa phương, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Nguyễn Ngọc Bình đã thống nhất chỉ đạo phương án tháo dỡ và nêu rõ thời gian thực hiện đối với 72 công trình xây dựng trái phép trên diện tích đất của Công ty TNHH Kim Long thuộc diện phải thu hồi là tháng 6 và 7/2021.

Ông Nguyễn Ngọc Bình chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên
Ông Nguyễn Ngọc Bình chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Bình chỉ đạo thành lập ngay 2 tổ công tác liên ngành. Một tổ sẽ do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hoài Nam phụ trách và tổ còn lại do Chủ tịch UBND thành phố Lương Văn Long đảm nhiệm. Thành viên của các tổ sẽ được huy động từ 4 ban Đảng và các phòng ban chuyên môn của thành phố cùng nhân sự của 9 xã, phường trên địa bàn.

Báo cáo từ cuộc họp cho biết, trong số 72 công trình xây dựng trái phép, có 30 công trình đã xác định được tên, tuổi, địa chỉ của người sử dụng. Đối với những trường hợp này, cần tiếp tục thiết lập, củng cố hồ sơ và tổ chức tuyên truyền liên tục từ 7h đến 23h hàng ngày để yêu cầu các hộ tự tháo dỡ. Nếu các hộ không chấp hành, sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ bắt đầu từ tháng 6 và thực hiện xong trong tháng 7.

Đối với 42 công trình (gồm 25 trường hợp vô chủ, 17 trường hợp xây dựng tường bao rào quanh khu đất) sẽ tiến hành thiết lập hồ sơ ngay và triển khai tháo dỡ trong tháng 6, thực hiện xong trong tháng 7.

Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên yêu cầu thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan như chi nhánh điện lực Vĩnh Yên, Công ty nước dừng ngay việc cung cấp điện nước vào các công trình vi phạm xây dựng này. Nếu các đơn vị không hợp tác, có ý định tiếp tay cho hành vi lấn, chiếm đất Nhà nước thì yêu cầu Công an thành phố vào cuộc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Nguyễn Ngọc Bình cũng chỉ đạo lực lượng Công an theo sát quá trình thiết lập hồ sơ đối với các công trình vi phạm. Nếu phát hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo kê cho việc xây dựng trái phép thì củng cố hồ sơ để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh.

“Hiện, thành phố Vĩnh Yên đã thành lập 2 chốt kiểm soát ra vào khu vực xây dựng công trình vi phạm. Tới đây, thành phố sẽ lập thêm 2 chốt mới. Nhiệm vụ của các chốt là nắm cụ thể tên tuổi người ra vào khu vực xây dựng trái phép, mục đích ra vào để có hướng xử lý khi cần thiết.

Nhân sự của các chốt phải thực hiện nghiêm nhiệm vụ, triển khai như trực phòng chống dịch Covid-19. Nếu cán bộ, cá nhân nào vi phạm sẽ bị kỷ luật ngay lập tức”- Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Nguyễn Ngọc Bình nhấn mạnh.

Được biết, từ đầu năm 2021 đến nay, thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức nhiều đợt tháo dỡ các công trình vi phạm trên địa bàn. Trong đó, xử lý phá dỡ 52 công trình xây dựng trái phép tại phường Khai Quang, 16 công trình tại phường Liên Bảo và 5 công trình tại xã Định Trung.

Từ đầu năm 2020 đến nay, thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức nhiều đợt phá dỡ các công trình vi phạm trên địa bàn
Từ đầu năm 2020 đến nay, thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức nhiều đợt phá dỡ các công trình vi phạm trên địa bàn

Trước đó, ngày 14/5, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công căn số 3167/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo kiểm tra, giải quyết dứt điểm phản ánh sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai và xây dựng công trình tại TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Thời gian thực hiện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả là trước ngày 31/7.

Sau khi Chính phủ có văn bản chỉ đạo, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành đơn vị liên quan “xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên đất thu hồi của công ty TNHH Kim Long”.

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Sở Tài nguyên & Môi trường khẩn trương tổ chức công khai bản đồ thu hồi đất của Công ty TNHH Kim Long (gọi tắt Công ty Kim Long) tại xã Định Trung, phường Liên Bảo và Phường Khai Quang.

Làm rõ diện tích thực tế Công ty Kim Long được giao, nguyên nhân, lý do thiếu diện tích so với quyết định giao đất, nếu thiếu do trước đây chưa giải phóng mặt bằng được thì hiện tại diện tích này do tổ chức, cá nhân nào đang sử dụng, hồ sơ pháp lý thế nào, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/5/2021.

Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan báo cáo khẳng định rõ với UBND tỉnh, theo quy định của pháp luật, khi thu hồi đất của Công ty Kim Long, Công ty có được bồi thường, hỗ trợ về đất đai, tài sản trên đất theo quy định của pháp luật không? Quy định tại các điều khoản nào của văn bản pháp luật…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.