Vĩnh Phúc: Công an Tam Đảo liên tiếp triệt phá nhiều vụ án về ma túy, pháo nổ

GD&TĐ - Mới đây, Công an huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc đã xác lập, điều tra, khám phá 3 vụ mua bán, 2 vụ tàng trữ ma túy; 1 vụ tàng trữ pháo nổ; 3 vụ gian lận thương mại.

Nhiều vụ án về ma túy, pháo nổ, gian lận thương mại được Công an huyện Tam Đảo triệt phá trong thời gian ngắn
Nhiều vụ án về ma túy, pháo nổ, gian lận thương mại được Công an huyện Tam Đảo triệt phá trong thời gian ngắn

Cụ thể, vào hồi 16h45 ngày 4/1, tại thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, Tổ công tác của Đội Kinh tế môi trường Công an huyện Tam Đảo phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lục Văn Sáu, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang đang có hành vi tàng trữ hàng cấm (pháo). Tang vật thu giữ 12 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng hơn 18 kg. Khám xét tại nhà đối tượng này, lực lượng công an Tam Đảo thu giữ thêm 2 gói  ma túy có trọng lượng gần 0,05 gam.

Đối tượng Lục Văn Sáu bị tạm giữ tại cơ quan công an
Đối tượng Lục Văn Sáu bị tạm giữ tại cơ quan công an

Ngày 7/1, Công an huyện Tam Đảo phát hiện, kiểm tra xe ô tô tải mang biển KS 23C 05420 do Phạm Văn Tân sinh năm 1967 tại xã Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, điều khiển chở hàng hóa không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa như: 1.000 bóng đèn Led, 200 ba lô, 500 bộ bài tú lơ khơ, 500 bộ quần áo các loại, trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Ngoài ra, trong thời gian này, Công an huyện Tam Đảo còn phát hiện, thu giữ 26 cây thuốc lá điếu hiệu 555 của đối tượng Vũ Huy Dự sinh năm 1989 ở Lập Thạch đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Đức Thắng tàng trữ hung khí bị công an tạm giữ
Đối tượng Nguyễn Đức Thắng tàng trữ hung khí bị công an tạm giữ

Tiếp đó, chiều 10/1, Công an huyện Tam Đảo phát hiện hai đối tượng điều khiển xe đánh võng, lạng lách, bốc đầu trên đoạn đường gần vòng xuyến thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế các đối tượng.

Danh tính hai đối tượng là Nguyễn Đức Thắng (lái xe), sinh năm 2002 địa chỉ phường Khai Quang, Tp Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) và Phùng Xuân Bắc sinh năm 2005 (đã bỏ trốn). Sau khi kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng tàng trữ hung khí lạnh như dao bầu, mã tấu, dao quắm. Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành xử lí theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 10/1, lực lượng chức năng công an huyện Tam Đảo đã phát hiện tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke Hương Rừng tại thôn Tân Long, xã Hồ Sơn (Tam Đảo) có 14 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Cả 14 đối tượng khai nhận đã dùng ma túy Ketamine, xét nghiệm kết quả cả 14 đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma túy.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ.
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ.

Trước đó, vào hồi 10h30 ngày 29/12/2020, tại thôn Tây Sơn, xã Bồ Lý (Tam Đảo), Tổ công tác của Công an huyện Tam Đảo đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Đức Thịnh, sinh năm 1994, trú tại thị trấn Đại Đình (Tam Đảo) đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho một đối tượng nghiện. Tang vật thu giữ gồm 01 gói nilon ma túy tổng hợp dạng đá trọng lượng 0,2814g. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tam Đảo đã ra Quyết định khởi tố vụ án, QĐ khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Đức Thịnh.

Thượng tá Trần Kim San, Trưởng Công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc)  cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, đơn vị đã triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm ản ninh trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.