Vĩnh Phúc: Bắt giữ 7 thanh, thiếu niên dàn cảnh cướp xe máy của bạn

GD&TĐ - Công an huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc vừa bắt giữ 7 đối tượng có độ tuổi từ 14 đến 17 đều trú tại huyện Bình Xuyên để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

7 đối tượng tại Công an huyện Bình Xuyên
7 đối tượng tại Công an huyện Bình Xuyên

Quá trình điều tra, Công an huyện Bình Xuyên xác định đối tượng cầm đầu, rủ rê và tổ chức dàn cảnh để cướp tài sản là Nguyễn Đức Anh, 17 tuổi, ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đáng chú ý, nạn nhân của vụ án là Đ.V.N chính là bạn của đối tượng Nguyễn Đức Anh. Tài sản của Đ.V.N bị cướp là chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave.

Trước đó, Nguyễn Đức Anh đã bán chiếc xe này cho Đ.V.N và Đức Anh biết rõ đây là xe không có giấy tờ, không biển kiểm soát và không rõ nguồn gốc. Từ đó, Đức Anh nảy sinh ý định chiếm đoạt lại chiếc xe này vì nghĩ rằng anh Đ.V.N sẽ không dám đến trình báo Công an.

Để thực hiện hành vi của mình, Đức Anh  rủ 6 đối tượng khác là Trần Văn Hiếu; Vũ Lê Hải Phúc; Nguyễn Đức Long, đều 17 tuổi, Nguyễn Huy Hoàng, 16 tuổi, Nguyễn Tuấn Khanh; Nguyễn Duy Hùng, đều 14 tuổi; cùng ở huyện Bình Xuyên tham gia gây án.

Đức Anh trực tiếp gọi điện rủ anh N đi chơi rồi cùng nhóm đối tượng trên dàn cảnh cướp xe của anh N.

Sau khi bị cướp xe, Đ.V.N đã đến cơ quan công an trình báo. Và, chỉ trong thời gian ngắn khẩn trương điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đã làm rõ sự việc, xác định và bắt giữ 7 đối tượng gây án.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.