Tước bằng lái 2 tháng đối với tài xế xe Lexus cản đường xe cứu hỏa

GD&TĐ - Ngày 5/10, Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Nghệ An - cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng tài xế xe Lexus cản đường xe cứu hỏa.

Xe Lexus cản đường xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ cứu hỏa tại một xưởng phế liệu ở TP Vinh, Nghệ An
Xe Lexus cản đường xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ cứu hỏa tại một xưởng phế liệu ở TP Vinh, Nghệ An

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Bắc Vĩnh (59 tuổi, ngụ thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã đến Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Nghệ An làm việc về vụ xe Lexus do ông điều khiển cản đường xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ.

  Xe Lexus cản đường xe cứu hỏa vào trưa ngày 4/10. Video: Cảnh sát PCCC Nghệ An

Trước đó, trưa 4/10, xe cứu hỏa làm nhiệm vụ chữa cháy một kho phế liệu ở xã Nghi Kim (TP Vinh, Nghệ An), khi đi trên đường Quang Trung thì gặp xe Lexus mang BKS 38A-176.36 chạy phía trước.

Mặc dù xe cứu hỏa hú còi ưu tiên và lực lượng cảnh sát PCCC liên tục phát loa thông báo đề nghị tài xế dẹp vào lề đường bên phải cho xe làm nhiệm vụ chữa cháy nhưng tài xế không nhường đường.

Qua tra cứu dữ liệu đăng kiểm, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hà Tĩnh đã xác định chủ xe Lexus mang BKS 38A-176.36 là ông Nguyễn Bắc Vĩnh (59 tuổi, ngụ thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Ông Vĩnh cũng xác nhận ông chính là người cầm lái xe Lexus chạy trên đường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An) vào trưa ngày 4/10.

Tại buổi làm việc với Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Bắc Vĩnh được cơ quan chức năng phân tích các sai phạm trong điều khiển ôtô cản trở hoạt động của xe cứu hỏa.

Ông Vĩnh khẳng định, khi chạy trên đường Quang Trung (TP Vinh), ông không biết có xe chữa cháy từ đằng sau ra tín hiệu xin nhường đường.

Ông Nguyễn Bắc Vĩnh, tài xế xe Lexus mang BKS 38A-176.36 làm việc với cơ quan chức năng
 Ông Nguyễn Bắc Vĩnh, tài xế xe Lexus mang BKS 38A-176.36 làm việc với cơ quan chức năng

"Quá trình chạy xe trên đường, do ồn quá nên lúc đầu tôi không nghe được còi và thông báo của lực lượng cảnh sát chữa cháy. Khi phát hiện được xe cứu hỏa phía sau, tôi đã bật đèn xi nhan phía bên phải, đồng thời để ý làn đường xem có an toàn hay không rồi mới rẽ. Chứ sang đường mà gây tai nạn lại nguy hiểm cho các xe khác. Tôi chỉ chạy một đoạn ngắn thôi”, ông Vĩnh giải thích.

Căn cứ theo điều 5, Nghị định 46 năm 2016, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Nghệ An) quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng đối với ông Nguyễn Bắc Vĩnh.

"Đây cũng là một bài học cảnh tỉnh các tài xế cần chấp hành quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Đặc biệt là trong các trường hợp xe ưu tiên như xe cứu hỏa, cứu thương làm nhiệm vụ", Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Nghệ An nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.