Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị triệu tập đến tòa vụ VN Pharma

Ký duyệt cho VN Pharma nhập thuốc chữa ung thư dỏm, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và nhiều cán bộ bị triệu tập đến phiên xử ngày 24/9.  

Hùng và đồng phạm tại tòa năm 2017. Ảnh: Thành Nguyễn.
Hùng và đồng phạm tại tòa năm 2017. Ảnh: Thành Nguyễn.

Ông Trương Quốc Cường là Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) lúc Công ty VN Pharma (Nguyễn Minh Hùng làm Chủ tịch HĐQT) trình hồ sơ xin cấp phép nhập 200.000 hộp thuốc H - Capita 500mg, tháng 12/2013.

Số thuốc này dùng để chữa các bệnh ung thư vú, ung thư đại trực tràng, nhưng sau đó bị phát hiện là thuốc dỏm. Vụ án "gây bức xúc lớn trong xã hội" được TAND TP HCM xét xử sơ thẩm lần hai, kéo dài từ hôm nay đến ngày 30/9.

Nguyễn Minh Hùng và 11 đồng phạm bị cáo buộc tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh theo Khoản 2 Điều 157 BLHS 1999, khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Ngoài ông Cường, ông Nguyễn Tấn Đạt (Trưởng phòng quản lý kinh doanh, Cục Quản lý dược) cùng nhiều cán bộ được triệu tập tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng. Ngoài ra, 9 thành viên Hội đồng thẩm định (Bộ Y tế) và gần 200 người khác cũng được tòa mời đến phiên xử.

Theo cáo trạng, từ năm 2012, Nguyễn Minh Hùng thông qua Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải Quốc tế H&C) mua một số thuốc tân dược xuất xứ Canada. Đến năm 2013, Hùng tiếp tục đặt Cường mua thuốc H-Capita 500mg Caplet mang nhãn mác Công ty Helix Canada.

Theo quy định, hồ sơ đề nghị cấp phép phải có: giấy chứng nhận lưu hành tự do; giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc; tiêu chuẩn và phương pháp kiểm tra chất lượng thuốc... Do đối tác không cung cấp đủ các giấy tờ này nên Hùng chỉ đạo cấp dưới làm giả hồ sơ trình Cục Quản lý dược cấp phép.

Nhận hồ sơ của VN Pharma, Cục Quản lý dược lập tổ thẩm định giao ông Nguyễn Tấn Đạt làm tổ trưởng. Sau khi các thành viên trong tổ đánh giá hồ sơ của VN Pharma đạt yêu cầu và đề xuất cho nhập, ngày 20/12/2013, Cục trưởng Trương Quốc Cường ký duyệt cho VN Pharma nhập 200.000 hộp thuốc H - Capita 500mg.

Khi VN Pharma đã nhập 9.300 hộp lưu tại kho, Cục Quản lý dược nghi ngờ về nguồn gốc thuốc nên đã niêm phong, không cho bán ra thị trường.

Nhà chức trách xác định, số thuốc này đều giả về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và "không sử dụng để chữa bệnh cho người".

Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định, Công ty Helix Canada không tồn lại và hoạt động trong lĩnh vực về dược. Các giấy tờ Cường cung cấp cho Hùng là giả. Ngoài ra, Hùng còn chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá thuốc trên hóa đơn và dùng tiền này để chi phí cho việc đấu thầu, bán thuốc...

Năm 2017, Hùng và đồng phạm bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Buôn lậu, Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Bảnán này sau đó bị TAND Cấp cao tại TP HCM hủy. Thêm 3 người khác bị khởi tố. Hùng và đồng phạm bị truy tố về tội Sản xuất, mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Hôm 18/9, Bộ Công an đã khởi tố vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý dược.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.