Thủ đoạn mới đánh bạc ăn tiền bằng phin pha cà phê và vỏ hạt dưa

GD&TĐ - Nhằm đánh lừa, qua mặt lực lượng chức năng, nhóm đối tượng sử dụng phin pha cà phê và vỏ hạt dưa để đánh bạc ăn tiền.

Tang vật lực lượng công an thu giữ được trên chiếc bạc.
Tang vật lực lượng công an thu giữ được trên chiếc bạc.

Ngày 7/9, đội CSHS của Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang tiếp tục đấu tranh lấy lời khai một nhóm đối tượng chuyên tổ chức Đánh bạc bằng phin pha cà phê và vỏ hạt dưa.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 5/9, qua một thời gian theo dõi, nắm chắc quy luật hoạt động của nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc. Tổ công tác của đội CSHS đã đột kích vào nhà của Bùi Văn Binh (42 tuổi, đường Nguyễn Xuân Nguyên, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột).

Lúc này tổ công tác phải phá khóa cửa để vào trong. Tại phòng bếp của nhà Binh, lực lượng Công an đã bắt quả tang 6 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Tuy nhiên, các đối tượng sử dụng phin pha cà phê và 4 vỏ hạt dưa để tổ chức đánh bạc.

Đây là một phương thức, thủ đoạn mới nhằm đánh lừa, đối phó với cơ quan chức năng.

Trên chiếu bạc và trong người các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 50 triệu đồng, 9 chiếc điện thoại di động, 5 xe máy cùng nhiều dụng cụ có liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.