"Cộng hòa Belarus sẵn sàng triển khai toàn bộ năng lực quốc phòng và kỹ thuật nếu phát hiện bất kỳ hoạt động vượt biên nào từ Ukraine", đây là tuyên bố chính thức của Bộ Ngoại giao Belarus khi bình luận về tình hình hiện tại ở biên giới phía Nam của đất nước.
Theo tuyên bố, bất kỳ hành động nào xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia sẽ bị đáp trả ngay lập tức và nghiêm khắc. Đại diện chính quyền Belarus nhấn mạnh rằng phía nước này đang theo dõi sát sao tình hình khu vực biên giới và sẽ không cho phép xung đột leo thang trên lãnh thổ của mình.
Cư dân miền Nam Belarus cho biết cảnh báo an ninh được nâng cao. Trước đó, Bộ Quốc phòng nước này đã thông báo tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực sát Ukraine, với việc triển khai thêm các đơn vị đặc nhiệm, pháo binh và tên lửa để bảo vệ biên giới quốc gia.
Trong diễn biến khác, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko không chuyển bất kỳ thông điệp nào bằng lời nói hay văn bản từ nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tới người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Điều này đã được Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov chính thức tuyên bố.
Đây là cách Nga phản hồi trước các báo cáo trên một số phương tiện truyền thông nước ngoài và kênh giám sát về khả năng Belarus làm trung gian chuyển đề xuất bí mật để giải quyết xung đột. Một ngày trước đó, nhà lãnh đạo Belarus đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga, sau đó ông lập tức lên đường sang Trung Quốc làm việc.
Người dân và các nhà phân tích quốc tế đang theo dõi sát sao các hoạt động ngoại giao của giới lãnh đạo, cho rằng tính cấp thiết của những cuộc gặp gỡ xuất phát từ tình hình thay đổi dọc theo đường ranh giới tiếp xúc.
Mặc dù vậy, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán song phương chỉ tập trung vào vấn đề hợp tác đồng minh và an ninh khu vực, trong đó không bao gồm sáng kiến của Ukraine.