Thanh Hóa: Côn đồ vác kiếm truy sát nhau trên phố trong đêm

GD&TĐ - Trong đêm, hai thanh niên vác kiếm truy sát một người đàn ông trên đường ở thành phố Thanh Hóa, khiến nhiều người khiếp đảm khi chứng kiến vụ việc.

Nghi can Nguyễn Tường Huy. Ảnh: Công an TP. Thanh Hóa cung cấp.
Nghi can Nguyễn Tường Huy. Ảnh: Công an TP. Thanh Hóa cung cấp.

Ngày 23/3, thông tin từ Công an TP. Thanh Hóa, cho hay; lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) của đơn vị vừa ngăn chặn, bắt giữ hai thanh niên đang vác kiếm truy sát một người đàn ông trên đường phố vào đêm qua.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 22/3, Tổ tuần tra kiểm soát CSCĐ – Công an TP. Thanh Hóa do trung uý Nguyễn Mạnh Tiến làm tổ trưởng, đang tuần tra tại khu vực ngã tư Voi, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá, thì phát hiện hai thanh niên đang cầm kiếm truy sát một người đàn ông khác.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Tổ trưởng Tiến, hàng chục cảnh sát có vũ trang đang tuần tra  được huy động đến hiện trường vây bắt nhóm côn đồ đang có hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Chỉ ít phút sau, lực lượng CSCĐ đã khống chế được hai nghi can Nguyễn Tường Huy (34 tuổi, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá) và Đỗ Huy Mạnh (23 tuổi, ở xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) và dẫn giải về cơ quan quan công an. 

Nghi can Đỗ Huy Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP. Thanh Hóa cung cấp.
Nghi can Đỗ Huy Mạnh  tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP. Thanh Hóa cung cấp. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Huy và Mạnh khai nhận, vào tối cùng ngày hai người nay có  đi uống rượu với nam thanh niên tên là Chiến "Ku". Sau một hồi nhâu, thì xảy ra cãi vã xô sát. Ngay lúc đó, Chiến “Ku” chạy vào nhà lấy một thanh kiếm nhọn dài khoảng 80 cm lao ra đuổi chém Huy. Nhanh người né được nhát kiếm, Huy tước được hung khí của Chiến, nên truy sát lại đối thủ. Cùng lúc này, Đỗ Huy Mạnh cũng vác theo một thanh kiếm khác xông ra cùng Huy đuổi chém Chiến.

Trong lúc Huy và Mạnh đang truy sát Chiến, thì gặp lực lượng CSCĐ đi tuần tra nên bị khống chế, bắt giữ. Riêng Chiến đang bỏ trốn, nên lực lượng công an đang truy bắt.

Cũng theo thông tin từ  cơ quan công an, hai nghi can Nguyễn Tường Huy và Đỗ Huy Mạnh đều là những đối tượng côn đồ cộm cán. Huy từng phạm tội: “Mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý”, còn Mạnh có hai tiền án tội: “Cố ý gây thương tích”.

Hiện nay, công an TP. Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ