Tài xế Phiến đã “để quên” học sinh trường Gateway trên xe như thế nào?

Sau khi thực nghiệm hiện trường vụ phát hiện cháu bé tử vong trong xe đưa đón học sinh của trường Gateway (về quy trình giao học sinh - PV) ở phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), cơ quan chức năng đưa lái xe Doãn Quý Phiến đến nơi để xe ở ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tài xế Phiến thực nghiệm vụ bỏ quên học sinh trường Gateway.
Tài xế Phiến thực nghiệm vụ bỏ quên học sinh trường Gateway.

Theo ghi nhận của PV Infonet, vào khoảng 7h45’ ngày 13/9, dưới sự kiểm soát của lực lượng chức năng, ông Doãn Quý Phiến (người trực tiếp lái chiếc xe từng chở cháu Long đến trường) được đưa đến nơi gửi xe trong khuôn viên Ký túc xá Học viện Báo chí – tuyên truyền.

Tài xế Phiến đã “để quên” học sinh trường Gateway trên xe như thế nào? ảnh 1

Xe của ông Phiến lái chạy từ trường Gateway đến Ký túc xá Học viện Báo chí - Tuyên truyền.

Đến đây, người lái xe này mô tả lại sự việc như đưa xe vào chỗ gửi, đóng cửa xe, lấy xe máy đi về nhà như thế nào... Trong quá trình mô tả lại, ông Phiến luôn thực hiện cụ thể những động tác của mình như ngày xảy ra vụ việc.

Việc thực nghiệm hiện trường ở khu vực gửi xe ô tô và ông Phiến lấy xe máy đi về nhà khá nhanh.

Sự việc chỉ diễn ra trong khoảng hơn 10 phút... Dự kiến chiều nay (13/9), lực lượng chức năng tiếp thực nghiệm hiện trường về quy trình ông Phiến đi đến trường lấy xe để đón các cháu học sinh sau buổi học.

Tài xế Phiến đã “để quên” học sinh trường Gateway trên xe như thế nào? ảnh 2

Xe đến cổng Ký túc xá Học viện Báo chí - Tuyên truyền.

Tài xế Phiến đã “để quên” học sinh trường Gateway trên xe như thế nào? ảnh 3

Nơi ông Phiến gửi xe trong Ký túc xá Học viện Báo chí - Tuyên truyền không có mái che.

Tài xế Phiến đã “để quên” học sinh trường Gateway trên xe như thế nào? ảnh 4
Ông Doãn Quý Phiến xuống xe và đóng cửa lại, sau đó bấm khóa từ kiểm tra xe đã đóng cửa hay chưa ....
Tài xế Phiến đã “để quên” học sinh trường Gateway trên xe như thế nào? ảnh 5

... rồi ra nơi gửi xe máy lấy xe. Quá trình thực nghiệm cho thấy ông Phiến rời xe ô tô mà không kiểm tra trên xe có còn người hay không.

Tài xế Phiến đã “để quên” học sinh trường Gateway trên xe như thế nào? ảnh 6

Ông Phiến thực hiện quy trình lấy xe máy.

Tài xế Phiến đã “để quên” học sinh trường Gateway trên xe như thế nào? ảnh 7

Ông Phiến lên xe máy và đi về nhà.

Theo infonet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.