Quảng Trị: Giao lưu giữa 2 phòng hát, nam thanh niên bị đâm tử vong

GD&TĐ - Xảy ra mâu thuẫn khi giao lưu giữa 2 phòng hát, đối tượng Hồ Ngọc Châu đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát, khiến một nam thanh niên tử vong khi trên đường đi cấp cứu.

Sáng ngày 5/2, trao đổi với PV thượng tá Hồ Sỹ Nhung – Trưởng Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng đơn vị đang phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ vụ giết người vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 24h đêm 4/2 tại quán karaoke Tiến Đạt (có địa chỉ tại khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị).

Vào thời điểm trên, nhóm bạn của Hồ Ngọc Châu (SN 2000, trú khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo) đến hát tại quán karaoke Tiến Đạt và gặp nhóm bạn của anh Hồ Anh Nhân (SN 1998, trú bản 5, xã Thuận, huyện Hướng Hóa) đang hát phòng bên, hai nhóm qua giao lưu với nhau.

Trong quá trình giao lưu, giữa anh Nhân và Châu xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi đối tượng Châu dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào ngực anh Nhân khiến nam thanh niên này tử vong khi trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị trấn Lao Bảo, Công an huyện Hướng Hóa nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt giữ đối tượng gây án.

Hiện, vụ việc đang được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ