Phạt 78 triệu đồng 2 quán hát đón khách bất chấp quy định phòng dịch COVID-19

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt 2 quán hát đón khách vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 và 17 khách tụ tập hát hò tổng số tiền 78 triệu đồng.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện 13 nam nữ tụ tập hát hò giữa mùa dịch tại quán karaoke Nhà Sàn. Ảnh: Công an TP. Sơn La.
Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện 13 nam nữ tụ tập hát hò giữa mùa dịch tại quán karaoke Nhà Sàn. Ảnh: Công an TP. Sơn La.

Ngày 26/5, thông tin từ Công an TP. Sơn La (tỉnh Sơn La) cho biết đơn vị này vừa tiến hành xử phạt hành chính 2 quán hát đón khách bất chấp quy định phòng chống dịch COVID-19 và 17 khách tụ tập hát hò tại 2 quán hát trên với tổng số tiền 78 triệu đồng.

Theo Công an TP. Sơn La, thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và thành phố về áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, chính quyền TP. Sơn La đã nghiêm túc, quyết liệt quán triệt, triển khai đến các tầng lớp nhân dân.

Về cơ bản, đa số các cơ sở kinh doanh và nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm túc, ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, trong đó có biện pháp tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng.

Tuy nhiên cá biệt còn một số cơ sở bất chấp lệnh cấm, vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng chống dịch. Theo đó, ngày 15/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma tuý Công an TP. Sơn La chủ trì phối hợp với Công an xã Chiềng Ngần thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bản Dửn (xã Chiềng Ngần) đã phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke Nhà Sàn do Nguyễn Thế Thanh (SN 1985, trú tại tổ 1, phường Chiềng Lề, TP. Sơn La) làm chủ vẫn hoạt động.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 1 phòng hát đang hoạt động, trong phòng hát có 13 người (gồm 7 nữ, 6 nam) đang hát.

Đến ngày 16/5, Công an phường Tô Hiệu (TP. Sơn La) chủ trì phối hợp với Đội An ninh  Công an TP. Sơn La kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke The Remix do ông Đặng Vũ Sơn (SN 1959, trú tại tổ 8, phường Tô Hiệu, TP. Sơn La) làm chủ không chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19, vẫn mở cửa cho khách vào hát.

Tại thời điểm kiểm tra có 1 phòng hát đang hoạt động, trong phòng hát có 4 người (gồm 2 nữ, 2 nam) đang hát. Tổ công tác đã tiến hành cho những người có mặt trong quán khai báo y tế và lấy địa chỉ cư trú, phục vụ công tác rà soát dịch bệnh.

Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính các trường hợp trên và yêu cầu các chủ cơ sở dừng hoạt động kinh doanh từ thời điểm kiểm tra, tiến hành hoàn tất hồ sơ, xử lý vi phạm theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, trước đó các cơ sở kinh doanh trên đã được Công an TP. Sơn La cho ký cam kết về việc chấp hành các quy định trong phòng chống dịch Covid-19 2 lần nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Đáng lưu ý tại thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke Nhà Sàn chủ động phân công, bố trí người đứng ngoài để canh gác, cổng đã được khóa, toàn bộ khu vực quán đã được tắt hết đèn điện nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Công an TP. Sơn La tham mưu UBND TP. Sơn La ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Thế Thanh (chủ cơ sở kinh doanh karaoke Nhà Sàn) số tiền 20.000.000 đồng; ông Đặng Vũ Sơn (chủ cơ sở kinh doanh karaoke The Remix) số tiền 15.000.000 đồng về hành vi Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng theo Điểm c Khoản 3, Điều 12, Nghị định 117/NĐ-CP.

Đồng thời, Công an TP. Sơn La đã ra quyết định xử lý phạt vi phạm hành chính đối với 17 khách đến hát tại 2 cơ sở kinh doanh trên về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế” được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/NĐ-CP ngày 28/9/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với tổng số tiền 43.000.000 đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên tại Trường THCS Tiên Dược (Sóc Sơn, Hà Nội) tham gia chương trình tập huấn về kết nối thế hệ số. Ảnh: Đình Tuệ

Trang bị năng lực số cho giáo viên: Tổ chức lại năng lực nghề nghiệp

GD&TĐ - Khung năng lực số cho giáo viên không chỉ đơn thuần là một tập hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật, mà còn đóng vai trò như “kim chỉ nam”, giúp đội ngũ nhà giáo xác định rõ những năng lực và kỹ năng thiết yếu để chủ động thích ứng với môi trường giáo dục số đang không ngừng biến đổi.

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.