Nhóm thanh niên ngổ ngáo ném vỏ chai bia vào các phương tiện giao thông

GD&TĐ - Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) đã tiến hành khởi tố 3 đối tượng về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản

Theo cơ quan công an, các đối tượng này đã có hành vi tụ tập, sử dụng xe máy mang theo vỏ chai bia thủy tinh ném vào các phương tiện giao thông gây hư hỏng tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Mai Xuân Đoàn, Nguyễn Thanh Hải (cùng SN 2005 và cùng trú tại xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc) và Vũ Trần Nhật Duy (SN 2005, trú ở xã Gia Khánh).

Cơ quan chức năng làm việc với 1 trong số các đối tượng.
Cơ quan chức năng làm việc với 1 trong số các đối tượng.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 0h5’ ngày 12/3, các đối tượng trên đã đi xe máy trên đường QL 38B (đoạn qua địa phận xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc) rồi sử dụng vỏ chai bia thủy tinh ném vào kính chắn gió trước cửa cabin xe container mang BKS: 15C -217.28 do anh Đào Bá Đắc (trú tại phường Ái Quốc, Hải Dương) điều khiển hướng Thanh Miện - Hải Dương.

Hành vi của nhóm đối tượng đã làm kính xe container bị hư hỏng gây thiệt hại tài sản khoảng 7 triệu đồng. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng còn khai nhận, từ tháng 2 đến tháng 3 đã thực hiện một số vụ ném vỏ chai bia vào các phương tiện tham gia giao thông khác trên một số tuyến đường trên địa bàn huyện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...