Lái ô tô từ miền Tây ra Đà Nẵng trộm tài sản

GD&TĐ - Từ miền Tây Nam bộ, các đối tượng đi xe ô tô ra Đà Nẵng rồi thuê xe máy dạo quanh các khu dân cư mới, thấy nhà nào đóng cửa và vắng người thì dùng dụng cụ phá khóa đột nhập lấy trộm tài sản.

3 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an.
3 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an.

Ngày 10/3, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đã bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Long Điền (1979, trú xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), Lư Hồng Vinh (1992, trú quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Đỗ Thanh Hiệp (1990, trú quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 7/3, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp nhận tin báo của anh P.B.C (1972, trú tổ 12, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) về việc bị kẻ gian phá cửa đột nhập nhà lấy trộm 200 triệu đồng và 6 chỉ vàng 9999.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an quận tiến hành xác lập chuyên án và giao lực lượng công an điều tra, truy bắt đối tượng.

Lực lượng công an nắm được thông tin một nhóm đối tượng điều khiển ôtô từ miền Tây ra TP Đà Nẵng. Tại đây, các đối tượng này thuê xe máy dạo quanh các khu dân cư mới, thấy nhà nào đóng cửa và vắng người thì dùng dụng cụ phá khóa đột nhập lấy trộm tài sản.

Chiều 9/3, các đối tượng tập trung về một căn hộ trên địa bàn phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) để nghỉ ngơi, thì Công an quận Ngũ Hành Sơn đã tiến hành bắt giữ cả 3 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm: hơn 10 triệu đồng, 3 chỉ vàng, 7 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 1 khẩu súng bắn đạn chì và nhiều công cụ, vật dụng dùng để phá khóa đột nhập nhà dân.

Tang vật công an thu giữ từ các đối tượng. Ảnh: Công an.
Tang vật công an thu giữ từ các đối tượng. Ảnh: Công an.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai tên Nguyễn Long Điền, Lư Hồng Vinh và Đỗ Thanh Hiệp. Đồng thời thừa nhận, ngoài vụ đột nhập nhà anh P.B.C, trước đó cũng đã đột nhập 2 nhà dân khác tại quận Cẩm Lệ và quận Ngũ Hành Sơn lấy trộm số tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng.

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.