Hưng Yên: Xung đột giữa 2 nhà xe, phụ xe bị đâm giữa mặt

GD&TĐ - Công an huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) đang tiến hành điều tra vụ việc một phụ xe khách bị tấn công bằng dao gây thương tích.

Theo đó, vào khoảng 6h50’ ngày 17/2, tại cổng Bến xe Triều Dương (thuộc địa phận xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ) xảy ra một vụ xô xát giữa nhà xe Hải Hà và nhà xe Thảo Đô.

Vào thời điểm trên, khi xe khách mang biển kiểm soát 17F-001.17 của nhà xe Hải Hà (thuộc Công ty TNHH Phù Cừ (Khoái Châu) chạy tuyến La Tiến – Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đang lưu thông theo hướng Thái Bình – Hưng Yên.

Khi đến khu vực cổng Bến xe Triều Dương thì bị 2 ô tô khách mang biển kiểm soát 17F-000.38, 17B-009.63 của nhà xe Thảo Đô áp sát, chặn đầu xe.

Sau đó, nhóm người 2 nhà xe đã xảy ra xô xát. Khi nhân viên phụ xe của nhà xe Hải Hà là anh Nguyễn Minh Vương (SN 1991) đang phân giải với lái và phụ xe của nhà xe Thảo Đô thì bị một đối tượng cầm dao bấm đâm vào vùng trên mi mắt.

Hậu quả anh Vương phải nhập viện, khâu 15 mũi. Vụ việc đang được Công an huyện Tiên Lữ thụ lý điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ