Hậu Giang: Xe “luồng xanh” chở người giả làm phụ xe để qua chốt kiểm dịch

GD&TĐ - Để tránh bị lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát dịch bệnh phát hiện, tài xế xe “luồng xanh” đã cho người đi cùng giả làm phụ xe và thuận lợi qua được nhiều chốt kiểm soát dịch.

Tài xế Phạm Công Sỹ (bìa trái), Lê Văn Trung và phương tiện vi phạm. Ảnh: Công an Hậu Giang.
Tài xế Phạm Công Sỹ (bìa trái), Lê Văn Trung và phương tiện vi phạm. Ảnh: Công an Hậu Giang.

Ngày 17/9, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, lực lượng Công an huyện Châu Thành A trong ngày đã kiểm tra, phát hiện, xử lý xe tải “luồng xanh” chở người không đúng quy định đi từ vùng dịch về địa phương.

Theo đó, vào khoảng 6h ngày 17/9, lực lượng Công an huyện Châu Thành A thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến Quốc lộ 61C (thuộc địa phận ấp Nhơn Thuận 1, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A) đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra đối với xe tải “luồng xanh” mang BKS: 95C - 041.38 do tài xế Phạm Công Sỹ (46 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) điều khiển.

Thời điểm này, trên xe tải có chở theo một người được tài xế giới thiệu là phụ xe là anh Lê Văn Trung (30 tuổi, trú tại xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy) và lưu thông hướng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến TP. Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang). Tuy nhiên, qua kiểm tra mã QR Code, cơ quan chức năng phát hiện xe tải luồng xanh chỉ đăng ký tên của tài xế Phạm Công Sỹ không có đăng ký phụ xe Lê Văn Trung.

Qua làm việc, tài xế khai nhận Lê Văn Trung đi làm trên TP. Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Từ lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát không thể về địa phương được. Do có quan hệ họ hàng và sẵn chuyến xe chở hàng hóa thiết yếu lên TP. Bà Rịa nên tài xế Sỹ đã cho Trung đi nhờ về quê.

Trên đường đi, tài xế Sỹ đã cho Trung giả làm phụ xe và thuận lợi đi qua nhiều chốt kiểm dịch. Khi đến chốt Quốc lộ 61C thì bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện.

Qua test nhanh, tài xế và Lê Văn Trung đều âm tính với Covid-19, lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản đối với tài xế Phạm Công Sỹ về lỗi không chấp hành các biện pháp phòng, chống, dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 14, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ và bắt buộc quay đầu xe.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.