Gia Lai: Phát hiện xe “luồng xanh” vận chuyển hơn 3.000 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

GD&TĐ - Xe “luồng xanh” vận chuyển hơn 3.000 chiếc bánh Trung thu không có hoá đơn, chứng từ vào địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hơn 3.000 chiếc bánh Trung thu không có hoá đơn, chứng từ bị tạm giữ.
Hơn 3.000 chiếc bánh Trung thu không có hoá đơn, chứng từ bị tạm giữ.

Tài xế cho biết mua bánh trôi nổi trên thị trường với mục đích xuất qua Campuchia bán kiếm lời.

Ngày 9/9, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tạm giữ hơn 3.000 bánh Trung thu không có hoá đơn, chứng từ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 8/9, tại thôn Ia lâm (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), Đội Quản lý thị trường số 3, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phát hiện và tiến hành khám đột xuất xe “luồng xanh” mang BS: 81L-3345 do ông Vũ Châu Quốc Hoàn (trú TP Pleiku) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 3 phát hiện trên xe đang vận chuyển 139 kg thực phẩm được đóng gói trong 59 thùng với hơn 3.000 chiếc bánh Trung thu các loại.

Toàn bộ số hàng hóa trên là bánh trung thu có ghi nhãn tiếng nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Qua làm việc, lái xe thừa nhận đã mua số bánh Trung thu trôi nổi trên thị trường vận chuyển từ TP Pleiku qua huyện Đức Cơ để xuất qua nước Campuchia bán kiếm lời.

Ngay sau đó, Đội Quản lý thị trường số 3 đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).