Hà Nội: Gánh 23 tiền án, tiền sự - “nữ quái” vẫn trộm cắp, móc túi

GD&TĐ - Công an quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối tượng Trần Kim Oanh (SN 1963, trú tại Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Kim Oanh tại cơ quan công an.
Đối tượng Trần Kim Oanh tại cơ quan công an.

Trước đó, tổ công tác Công an phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn tuyến phố đi bộ chợ đêm Hàng Ngang – Hàng Đào thì phát hiện một phụ nữ có biểu hiện nghi vấn nên đã bí mật theo dõi.

Khi đến trước số 1 phố Đồng Xuân, tổ công tác phát hiện người phụ nữ này thực hiện hành vi trộm cắp điện thoại của một du khách Hàn Quốc, cán bộ Công an phường Hàng Đào đã ập tới bắt quả tang, đưa đối tượng về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được xác định là Trần Kim Oanh (trú tại Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Tuy nhiên, Oanh quanh co chối tội, nhất quyết không chịu nhận đã móc chiếc điện thoại trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ được đưa ra, đối tượng buộc phải cúi đầu nhận tội.

Đặc biệt. theo hồ sơ của cơ quan chức năng, đối tượng Trần Kim Oanh đã có tới 23 tiền án, tiền sự. Trong đó có 20 tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản.

Vụ việc hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.
AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.