Hà Nam: Giữa “tâm dịch” vẫn còn nhiều người vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Các lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính 37 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền là 70 triệu đồng.

Hà Nam: Giữa “tâm dịch” vẫn còn nhiều người vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn – khi Hà Nam được xác định là “tâm dịch” trong làn sóng Covid-19 mới, vẫn còn nhiều người chủ quan, nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đã tăng cường đẩy mạnh tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Theo công an tỉnh Hà Nam, đến hết ngày 2/5 các lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính 37 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền là 70 triệu đồng.

Cũng trong những ngày này, lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp về hành vi: Thông tin sai sự thật liên quan dịch Covid-19 trên mạng xã hội Facebook với số tiền xử phạt là 15 triệu đồng.

Công an tỉnh Hà Nam cho rằng, những thông tin thất thiệt mang động cơ cá nhân đã gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch. Đề nghị người dân cần cảnh giác, chọn lọc thông tin, không chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, thiếu cơ sở. Đồng thời, chủ động tiếp nhận thông tin từ các cơ quan báo chí để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.