Điện Biên: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 1 cá thể gấu đi tiêu thụ

GD&TĐ - Một thanh niên Điện Biên lên khu vực cửa khẩu mua gấu về tiêu thụ vừa bị lực lượng chức năng địa phương này phát hiện, bắt giữ về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an (Ảnh Công an Điện Biên)
Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an (Ảnh Công an Điện Biên)

Hồi 21h30" ngày 12/9, tại khu vực bản Pa Pháy, xã Thanh Yên, Công an huyện Điện Biên phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an tỉnh Điện Biên phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Xuân Đức (SN 1997), trú tại bản Pá Nậm, xã Pom Lót, huyện Điện Biên.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 1 cá thể gấu có trọng lượng 30kg. Qua kiểm tra, xác định đây là loại động vật hoang dã thuộc nhóm 1B - nhóm nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 06/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đức khai nhận mua cá thể gấu trên từ một người ở khu vực cửa khẩu Tây Trang. Khi đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.