Đắk Nông: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng dùng dao đâm cán bộ trật tự đô thị

GD&TĐ - Khi bị lực lượng chức năng tiến hành xử phạt và thu giữ 1 cây dù, Phí Thị Thảo đã xông đến ngăn cản lực lượng chức năng làm nhiệm vụ và dùng dao đâm bị thương 1 cán bộ trật tự đô thị.

Phí Thị Thảo làm việc tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Nông.
Phí Thị Thảo làm việc tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Nông.

Chiều ngày 16/9, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghĩa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phí Thị Thảo (SN 1989, trú tại phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa) để điều tra, làm rõ về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự cảnh quan đô thị TP. Gia Nghĩa và phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, sáng ngày 9/9, Tổ công tác của Đội Quản lý trật tự cảnh quan đô thị TP. Gia Nghĩa gồm anh Nguyễn Ngọc Bình (SN 1990), ông Trương Văn Cành (SN 1972) và và anh Võ Tá Thành (SN 1987) thực hiện việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè trái phép dọc các tuyến đường ở khu vực chợ Gia Nghĩa.

Đến khoảng 11h30’ cùng ngày, Tổ công tác đến trước quán nước mía của Phí Thị Thảo thì phát hiện Thảo đang để 2 dù che trên lòng đường (nối giữa đường Lý Thường Kiệt và đường Trương Định) nên Tổ công tác đã đến nhắc nhở và yêu cầu Thảo đưa 2 cây dù này vào đúng vị trí quy định.

Do Thảo không chấp hành nên Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời anh Nguyễn Ngọc Bình đã tiến hành thu giữ 1 cây dù để đưa lên xe ô tô thì Thảo xông đến ngăn cản và giằng co với anh Bình để lấy lại cây dù.

Trong lúc giằng co, Thảo cầm 1 con dao nhọn đâm vào vùng lưng anh Bình khiến vị cán bộ trật tự đô thị bị thương. Sau đó, lực lượng Công an TP. Gia Nghĩa đã đến giải quyết, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghĩa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Phí Thị Thảo theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.