Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 6/2, đại diện Công an thành phố cho biết, từ 25/1 đến 2/2 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 Tết Ất Tỵ), lực lượng Công an đã xử lý 4.804 trường hợp vi phạm các quy định về giao thông.
Phòng Cảnh sát giao thông xử lý 2.958 trường hợp; Công an quận, huyện, TP Thủ Đức xử lý 1.846 trường hợp.
Trong số đó, có 2.373 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 19 trường hợp vi phạm liên quan ma túy, 3 trường hợp vi phạm liên quan quá tải.
Lực lượng Công an tạm giữ 5 ô tô, 2.383 mô tô, tước giấy phép lái xe 673 trường hợp, 385 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe. Số tiền nộp ngân sách Nhà nước ước tính khoảng 22 tỷ đồng.
Cũng theo đại diện Công an TPHCM, sau hơn 1 tháng áp dụng triển khai Luật Trật tự an toàn giao thông, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168 có hiệu lực từ 1/1/2025), tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực khi người dân đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm luật lệ giao thông.
Việc ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông làm thay đổi nhận thức người dân, nâng cao ý thức việc chấp hành, cho thấy chính sách pháp luật được lan truyền rộng rãi. Đây là ưu điểm lớn của việc triển khai, thi hành Luật và Nghị định 168.
Lực lượng CSGT ưu tiên hướng dẫn tuyên truyền người dân tham gia giao thông; kiên quyết xử phạt đối với những hành vi cố ý vi phạm.
Cảnh sát đã xử phạt 560 hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, 529 hành vi đi ngược chiều, 1.401 hành vi đi không đúng làn đường.
Từ 1/1 đến 31/1, TPHCM xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 35 người, bị thương 36 người. So cùng kỳ năm 2024 giảm 92 vụ, giảm 5 người chết, giảm 83 người bị thương.
Tình hình tai nạn giao thông kể từ khi Nghị định 168 triển khai có hiệu lực được kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí so cùng kỳ năm 2024 cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông.