Đắk Lắk: Giám đốc ngân hàng san ủi đất lâm nghiệp trái phép

GD&TĐ - Giám đốc một ngân hàng thương mại (chi nhánh Đắk Lắk) đã bị cơ quan chức năng xử phạt 105 triệu đồng vì ngang nhiên san ủi mặt bằng.

Khu vực đất nông lâm nghiệp ông Diễn đang san ủi.
Khu vực đất nông lâm nghiệp ông Diễn đang san ủi.

Sau xử phạt, người này tiếp tục san phẳng quả đồi, hủy hoại hàng chục nghìn mét vuông đất nông, lâm nghiệp.

Ngày 14/7, ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang hoàn tất thủ tục đề nghị thu hồi diện tích đất bị san ủi, làm biến dạng địa hình của gia đình ông Phan Ngọc Diễn (Sinh 1976, trú đường Hoàng Văn Thụ, TP Buôn Ma Thuột).

Hồ sơ quản lý của địa phương thể hiện, diện tích đất bị gia đình ông Diễn hủy hoại, làm biến dạng nằm trong tổng số diện tích đất nông nghiệp tại thôn 6, xã Hoà Thắng, TP Buôn Ma Thuột đã được sang nhượng cho ông này.

Nhà có… “chó dữ”

Tại hiện trường, nhiều hecta tiếp giáp giữa “đất nông nghiệp và đất rừng”, ông Diễn đã cho xây dựng hàng rào thép gai kiên cố. Trước cổng sắt gắn biển “có chó dữ”. Phía bên trong khu đất này, gia đình ông Diễn tiếp tục cho thi công san lấp, hủy hoại quả đồi.

Ông Ngô Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Thắng cho biết, việc ông Diễn tự ý san ủi đất, làm biến dạng địa hình xảy ra từ lâu. Đến ngày 29/4/2020, UBND xã Hoà Thắng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi của ông Diễn. Nhưng do vượt quá thẩm quyền nên địa phương làm tờ trình đề nghị UBND TP Buôn Ma Thuột đề nghị tỉnh ra quyết định xử phạt.

Đến ngày 21/5/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt ông Phan Ngọc Diễn vì đã “dùng phương tiện máy móc múc đất làm thay đổi độ dốc bề mặt đất, hạ thấp bề mặt đất do lấy đất dùng vào việc khác tại bốn thửa đất (số 84, 101,106 và 145 tờ bản đồ 35) với tổng diện tích gần 9.000m2 đất nông nghiệp và hơn 2.500m2 đất rừng sản xuất thuộc tiểu khu 911 tại thôn 6 (buôn Kom Leo), xã Hoà Thắng TP Buôn Ma Thuột”.

Với hành vi này, gia đình ông Diễn bị xử phạt số tiền 105 triệu đồng và bị buộc “khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm” trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định.

“Sau khi bị UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt, ông Diễn không dừng lại mà còn xây rào thép gai xung quanh khu đất, dựng chòi rẫy, nuôi chó dữ và tiếp tục ngang nhiên “công việc san lấp mặt bằng”. Chúng tôi nghe dân phản ánh, đi vào hiện trường thì người làm xua chó ra đuổi” - ông Tiến nói.

Sau khi bị UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt, ông Diễn không dừng lại mà còn xây rào thép gai xung quanh khu đất thách thức chính quyền.
Sau khi bị UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt, ông Diễn không dừng lại mà còn xây rào thép gai xung quanh khu đất thách thức chính quyền.

Người vi phạm khởi kiện quyết định hành chính

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk lại tiếp tục ra quyết định xử phạt hành chính thứ 2 cùng hành vi huỷ hoại đất đối với gia đình ông Diễn. Theo đó, ông Diễn đã có hành vi “dùng phương tiện máy móc múc đất làm thay đổi độ dốc bề mặt, hạ thấp bề mặt do lấy đất dùng vào việc khác trên diện tích hơn 6.600m2 tại thửa đất số 60, tờ bản đồ 35”. Với hành vi này, ông Diễn bị cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính số tiền 60 triệu đồng.

Không chấp nhận Quyết định xử phạt, ông Diễn đã làm đơn khiếu nại và gửi đơn khởi kiện quyết định hành chính của UBND tỉnh Đắk Lắk. Mặt khác, phía bên trong công trình, ông Diễn tiếp tục cho máy móc san lấp.

“Chúng tôi muốn kiểm tra phải gọi trực tiếp cho ông Diễn nhưng ông này rất thiếu hợp tác, thách thức. Mình đi kiểm tra phải minh bạch, theo đoàn nhưng tôi sợ chó dữ lắm. Nếu ông Diễn không nhốt lại không ai dám vào đâu” - ông Ngô Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Thắng nói.

Cũng theo ông Tiến, sau khi xây tường rào, nuôi chó dữ, ông Diễn tiếp tục cho san lấp mặt bằng, làm biến dạng địa hình các thửa đất khác.

Liên quan đến sự việc, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột Đoàn Ngọc Thượng thông tin, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiểm tra, tạm giữ phương tiện vi phạm và yêu cầu ngừng thi công tại công trình của ông Diễn. Tuy nhiên, chẳng những không chấp hành, ông Diễn còn tiếp tục vi phạm và ngày một ngang nhiên hơn trước.

“Do ông này đang có đơn khiếu nại, nên Sở Tài nguyên và môi trường đang tham mưu tỉnh trả lời. Về phần thành phố, chúng tôi đang rà soát, làm tờ trình đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thu hồi diện tích đất vi phạm nhiều lần của ông Diễn. Bất kể ông này là ai cũng phải làm nghiêm” - ông Thượng khẳng định.

Để làm rõ vấn đề, phóng viên Báo GD&TĐ đã liên hệ làm việc với ông Phan Ngọc Diễn nhưng ông Diễn từ chối trả lời.

GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…