Tham dự chương trình có các ông: Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị Trung ương và tỉnh bạn.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, Thái Nguyên đã tích cực triển khai xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để tăng tốc phát triển du lịch với phương châm “Sản phẩm đặc sắc - dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện và đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch và đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện” để hình thành được các sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo dấu ấn riêng trong lòng du khách.
Tuần văn hoá, thể thao và du lịch Thái Nguyên năm 2025 diễn ra một số hoạt động đặc sắc, như: Giao lưu võ thuật Việt Nam - Triều Tiên; Giải đua thuyền truyền thống; Trình diễn khinh khí cầu; Trưng bày, quảng bá sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, văn hoá Trà; Trình diễn, trải nghiệm các món ăn đặc sắc chế biến nguyên liệu từ cây chè; Trình diễn áo dài Việt Nam gắn với hoa chè; Trưng bày ảnh đẹp về văn hoá, thể thao, du lịch Thái Nguyên; Vận hành chuyến tàu du lịch từ Hà Nội đến Thái Nguyên…

Thái Nguyên là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hoá lâu đời với tiềm năng du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú.
Trên địa bàn tỉnh có trên 1.000 di tích đã được kiểm kê, 313 di tích được xếp hạng, trong đó có 1 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt gồm 13 điểm di tích, 59 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 242 di tích xếp hạng cấp tỉnh; gần 300 làng nghề, có 313 sản phẩm OCOP từ 3-5 sao.

Đây là điểm đến hấp dẫn du khách không chỉ bởi du lịch về nguồn với các di tích lịch sử văn hóa, di chỉ khảo cổ, mà còn bởi sự phát triển mạnh của du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.
Đặc biệt, Thái Nguyên là tỉnh có diện tích và sản lượng chè lớn nhất cả nước (22.200ha và 267,5 nghìn tấn búp tươi), tổng thu từ cây chè năm 2024 ước tính lên đến trên 13 nghìn tỷ đồng. Với sản phẩm trà gắn bó với đất và người từ lâu đời, cùng nghệ thuật thưởng trà được nâng thành nét văn hóa đặc sắc, Thái Nguyên được vinh danh là “Đệ nhất danh trà”.