Bị phát hiện dùng giấy phép lái xe giả, tài xế lộ chân tướng “đối tượng mang truy nã toàn quốc”

GD&TĐ - Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông, lực lượng CSGT đã phát hiện, bắt giữ đối tượng mang lệnh truy nã toàn quốc đang lẩn trốn.

 Đối tượng Nguyễn Văn Đại bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Nông.
Đối tượng Nguyễn Văn Đại bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, vào lúc 13h, ngày 17/9, trong lúc tuần tra kiểm soát các phương tiện ưu tiên (xe luồng xanh) qua lại trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại Km1933 (thuộc khu vực xã Quảng Tín huyện Đắk R’lấp), Tổ tuần tra kiểm soát do Thiếu tá Phạm Bá Thức, Phó Đội trưởng Đội CSGT Đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông làm tổ trưởng, cùng các cán bộ trong tổ tuần tra đã dừng phương tiện xe ô tô tải mang BKS: 60C-560.68 do tài xế Nguyễn Văn Đại (SN 1984, trú tại xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) điều khiển.

Qua kiểm tra giấy tờ, Tổ tuần tra phát hiện giấy phép lái xe của Nguyễn Văn Đại đang sử dụng không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tổ tuần tra kiểm soát đã yêu cầu người vi phạm vào làm việc thì tài xế Nguyễn Văn Đại bất ngờ bỏ xe ô tô lại và bỏ chạy vào khu vực rẫy cà phê thuộc khu vực 207 (xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp).

Nghi vấn đối tượng có nhân thân xấu, địa bàn huyện Đắk R’lấp đang trong khu vực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, để phòng ngừa lây lan dịch bệnh, Tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành khoanh vùng đối tượng, chốt chặn tại những nơi đối tượng có thể bỏ trốn, nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương và các chốt kiểm soát trên toàn huyện có biện pháp phòng ngừa.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành tra cứu phương tiện, xác minh thân nhân lai lịch của lái xe thì được biết Nguyễn Văn Đại là đối tượng có lệnh truy nã trên toàn quốc về tội Cố ý gây thương tích do Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa ra Quyết định truy nã vào ngày 4/8/2020.

Tổ tuần tra cũng đã liên lạc với chủ phương tiện vận động đối tượng quay lại để lập biên bản vi phạm hành chính. Đến 15h  cùng ngày, đối tượng Nguyễn Văn Đại đã quay lại hiện trường và bị tổ tuần tra đã nhanh chóng bắt giữ.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận, sau khi bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương vào ngày 17/6/2020 và đến sinh sống tại huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).

Để kiếm sống Đại đã mua bằng lái xe ô tô tải giả trên mạng xã hội Facebook với giá 4 triệu đồng và xin làm tài xế lái xe thuê cho một doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh Bình Dương.

Đối tượng đã được Tổ tuần tra kiểm soát giao thông bàn giao đối tượng cho Công an huyện Đắk R’lấp tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.